Cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở Quảng Ngãi

Ngày 23-6, ông Lê Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, dọc sông Châu Me Đông (thôn Châu Me, xã Bình Châu) xảy ra tình trạng cá chết, hiện nay địa phương kiến nghị cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân.
Những ngày qua, dọc sông Châu Me Đông, đoạn qua cầu Khoán Cát (thôn Châu Me, xã Bình Châu) xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, chủ yếu là cá rô phi, sống tự nhiên ở sông, khu vực thượng lưu và hạ lưu cống ngăn mặn tập trung nhiều cá chết.
Chủ yếu là cá rô phi sống tự nhiên trong sông bị chết
Trong ngày 22-6, Phòng NN-PTNT, Phòng TN-MT huyện Bình Sơn, Đồn Biên phòng Bình Hải đã lập đoàn kiểm tra, khảo sát khu vực dọc sông Châu Me Đông tìm hiểu nguyên nhân cá chết.

Nguyên nhân ban đầu có thể do đợt nắng nóng, nhiệt độ tự nhiên cao từ 37°C - 39°C, khiến lượng nước sông giảm, gây sốc nhiệt.

Cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở Quảng Ngãi ảnh 2 UBND xã đã huy động người dân, đoàn thanh niên thu gom toàn bộ cá chết trên sông

Đến sáng 23-6, Đoàn kiểm tra cũng phối hợp Trung tâm Quan trắc môi trường Dung Quất lấy mẫu để đánh giá thông số môi trường mặt nước, nguyên nhân tình trạng cá chết trên sông.

Cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở Quảng Ngãi ảnh 3 Cá chết được thu gom và mang đi tiêu hủy

UBND xã Bình Châu đã huy động các lực lượng, người dân địa phương dùng xuồng vớt và thu gom toàn bộ cá chết để xử lý.

Tin cùng chuyên mục