Buôn lậu “nóng” trên tuyến hàng không

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, tháng 1-2021, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2020, song tính chất các vụ việc vẫn còn phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu tinh vi hơn, số lượng hàng hóa vi phạm bị giữ nhiều hơn. 

Tính từ 16-12-2020 đến 15-1-2021, lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ 803 vụ việc với trị giá hàng hóa vi phạm hơn 518 tỷ đồng; thu nộp ngân sách 12,5 tỷ đồng, khởi tố 2 vụ và chuyển 5 vụ cho cơ quan khác khởi tố. 

Hoạt động buôn lậu nóng nhất là tuyến hàng không, số vụ bị bắt giữ tăng mạnh, mặt hàng vi phạm có giá trị cao, nhỏ gọn, dễ cất giấu như ma túy, vũ khí, vàng, sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê, điện thoại, rượu, thuốc lá... 

Tin cùng chuyên mục