Bưởi da xanh loại 2 đắt hàng hơn bưởi loại 1

Bưởi da xanh loại 1 giá chỉ còn 53.000 - 55.000 đồng/kg, nhưng bưởi da xanh loại 2 giá tới 56.000 đồng/kg, số lượng bao nhiêu mua hết bấy nhiêu. 
Bưởi da xanh đang hút hàng, giá cao
Bưởi da xanh đang hút hàng, giá cao
Ông Đàm Văn Hưng, chủ cơ sở kinh doanh trái cây Hương Miền Tây, Bến Tre (là doanh nghiệp xuất khẩu bưởi da xanh lớn nhất ĐBSCL) cho biết: “Nếu như lúc trước, bưởi da xanh loại 1 (trọng lượng từ 1,4 - 2 kg/trái trở lên) hút hàng, giá cao thì nay người tiêu dùng các nước chuộng ăn bưởi da xanh loại 2 (trọng lượng từ 1 - 1,3 kg/trái).
Nguyên nhân là do trái bưởi loại 2 có trọng lượng vừa phải và phù hợp với túi tiền, nên người tiêu dùng dễ mua. Hiện Thái Lan là nước chuyển hướng sang sản xuất bưởi loại này rất nhiều và tiêu thụ khá mạnh. Do đó, nông dân trồng bưởi ĐBSCL cần đẩy mạnh chuyển hướng từ sản xuất bưởi da xanh loại 1 sang loại 2 để dễ bán. Cụ thể, nông dân chỉ cần để 1 cuốn từ 2 - 3 trái bưởi thì sẽ cho ra bưởi da xanh loại 2, đảm bảo chất lượng và đúng nhu cầu thị trường xuất khẩu cần”.  
Cũng theo ông Hưng, gần đây có thông tin cho rằng, nhiều thương lái Trung Quốc săn lùng bưởi da xanh còn non và nông dân một số nơi ở ĐBSCL vì lợi nhuận trước mắt nên bán bưởi non là không chính xác. Dù bưởi da xanh hút hàng, giá cao, nhưng nhiều người không hái bưởi non để bán. Vì như thế sẽ làm mất uy tín bưởi da xanh và gây thiệt hại cho người bán, bởi trái còn non sẽ nhẹ trọng lượng. Gần đây, thị trường tiêu thụ bưởi da xanh nội địa và xuất khẩu đi Trung Quốc, châu Âu… hút hàng, giá từ 50.000 - 56.000 đồng/kg. Chỉ riêng thị trường Trung Quốc, từ đầu năm đến nay cơ sở Hương Miền Tây đã xuất bán khoảng 1.200 tấn bưởi da xanh, với giá cao. 

Tin cùng chuyên mục