Ngày 13-6, chỉ số nóng bức cực đại tại TP Đà Nẵng và TP Quy Nhơn (Bình Định), TPHCM đạt mức 32 - 41 (mức đặc biệt cẩn trọng). Với mức nhiệt này, người dân có khả năng bị say nắng, kiệt sức vì nóng tiếp xúc hoặc hoạt động thể chất kéo dài.
Ðể phòng tránh tác hại do nắng nóng kéo dài, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần mặc quần áo bảo hộ, bao gồm các loại áo có khả năng chống nắng như áo dài tay, áo khoác có cổ, quần dài, tối màu, mũ rộng vành để che mặt, cổ và tai; nên lựa chọn chất liệu vải chống nắng đặc biệt.
Người dân nên đeo kính râm bảo vệ mắt, lựa chọn chất liệu tròng kính có khả năng chống nắng, độ hấp thụ tia UV từ 99 - 100% sẽ bảo vệ tốt nhất cho mắt và vùng da xung quanh.
Người dân nên hạn chế ra ngoài vào buổi trưa, đây là thời điểm bức xạ tia cực tím gây hại cao nhất. Đặc biệt, người dân cũng cần nâng cao ý thức tự giác bảo vệ bản thân và gia đình, nhất là người già và trẻ em.
Dự báo chỉ số tia cực tím đạt mức cực đại lúc 12 giờ trong ngày 13-6 như sau: TP Hạ Long (Quảng Ninh) ở mức 7.8; TP Hải Phòng ở mức 8.0; TP Hà Nội ở mức 5.1; TP Huế (Thừa Thiên - Huế) ở mức 5.5; TP Đà Nẵng ở mức 6.8; TP Hội An (Quảng Nam) ở mức 6.1; TP Nha Trang (Khánh Hòa) ở mức 9.1; TP Cần Thơ ở mức 3.8; TPHCM và TP Cà Mau (Cà Mau) ở mức 9.5 - 9.6.
Từ ngày 14 đến 16-6, các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có nguy cơ gây hại cao và rất cao (mức 7 - 10), ngoại trừ Đà Nẵng, ngày 16-6 có nguy cơ gây hại trung bình (mức 5.0).
Tin cùng chuyên mục

Ứng phó cơn bão đầu tiên năm 2022

TPHCM: Tuyên dương 88 hộ gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Không chú ý quan sát, tài xế xe tải bị tàu hỏa tông tử vong

Bình Dương: Gia cố bờ kè, đoạn sạt lở nhấn chìm nhiều nhà dân

Bộ Công an bác tin đồn ông Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thanh Long tự tử trong trại giam

Trung tướng Tô Ân Xô: Thời gian qua đã kiềm chế gia tăng tội phạm

Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu ở An Giang

Công trình thay thế lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt dự kiến cao 19 tầng
