Brazil khuyến khích quyên góp thực phẩm cho người nghèo

Chính phủ Brazil tuyên bố khởi động chương trình an sinh xã hội mới, trong đó miễn một phần thuế lưu thông hàng hóa và dịch vụ cho các doanh nghiệp có kế hoạch quyên góp thực phẩm cho người nghèo. 
Một người phụ nữ Brazil bới tìm thức ăn trong đống xác động vật bỏ đi trên xe tải chở đến một nhà máy sản xuất thức ăn cho vật nuôi và xà phòng. Ảnh: Agencia O Globo
Một người phụ nữ Brazil bới tìm thức ăn trong đống xác động vật bỏ đi trên xe tải chở đến một nhà máy sản xuất thức ăn cho vật nuôi và xà phòng. Ảnh: Agencia O Globo

Sáng kiến này nhằm giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp và những người dễ bị tổn thương, trong bối cảnh lạm phát tại Brazil tăng cao và những lo ngại về tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng gia tăng.

Trong khuôn khổ chương trình này, Chính phủ Brazil đưa ra quy định mới về vấn đề thu hồi, tiêu hủy các loại thực phẩm gần hết hạn sử dụng tại các siêu thị và cơ sở thương mại. Các doanh nghiệp sẽ được miễn giảm thuế, phí cho các dịch vụ tiêu hủy thực phẩm gần đến ngày hết hạn. Một cuộc khảo sát do Mạng lưới nghiên cứu về an ninh lương thực của Brazil công bố mới đây cho thấy, khoảng 19 triệu người dân nước này đang ở trong tình trạng báo động về khả năng tiếp cận thực phẩm.

Tin cùng chuyên mục