Bốn thanh niên tử vong trong ngày cúng ông Công, ông Táo

Cơ quan chức năng quận Đống Đa, TP Hà Nội đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa ngày 4-2 (tức 23-12 âm lịch) khiến 4 thanh niên tử vong. 
Bốn thanh niên tử vong trong ngày cúng ông Công, ông Táo

Thông tin ban đầu, vụ cháy được xác định xảy ra lúc trưa ngày 4-2 tại một phòng trọ ở ngõ 73 phố Tam Khương, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Vụ hỏa hoạn khiến 4 thanh niên tử vong gồm: L.B.T (ở Thanh Hóa), G.V.N (ở Bắc Giang), T.D.H (ở Nam Định) và L.B.Đ (ở Thanh Hóa), bước đầu xác định các nạn nhân tử vong do ngạt khí độc.

Bốn thanh niên tử vong trong ngày cúng ông Công, ông Táo ảnh 1 Khu vực xảy ra cháy khiến 4 nam sinh tử vong

Theo đó, sáng cùng ngày, nhóm người trên tổ chức cúng ông Công, ông Táo và mời bạn là anh L.B.Đ (sinh năm 1993, là anh ruột của nạn nhân L.B.T) đến ăn cùng.

Khoảng 12 giờ cúng xong, L.K.S (ở trọ cùng) và Đ. hóa vàng ở trước cửa phòng trọ, trực tiếp xuống đất, không có dụng cụ đựng để hóa vàng. Trong khi đó N. và T. đi thả cá tại hồ Đình Khương Thượng, sau đó cũng về hóa vàng.

Khi tiền vàng không còn cháy, tất cả vào nhà, không đổ nước cũng như bỏ tro đã hóa đi mà vào thẳng phòng ăn cơm.

Ăn xong, S. rửa bát, lau nhà; Đ. ngủ tại tầng 1 còn những sinh viên N; H; T. ngủ trên gác xép. Sau đó, S. đi ra đầu ngõ 123, phố Khương Thượng uống trà đá. Khi S. đi về, phát hiện khói bốc ra từ phòng trọ nên hô hoán.

Hiện, Công an quận Đống Đa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tin cùng chuyên mục