Theo Reuters, các nhà lập pháp thuộc đảng của ông Morales đã tẩy chay phiên họp và cựu tổng thống Evo Morales đã gọi bà Áñez là “một thượng nghị sĩ cánh hữu đảo chính”.
Ông Evo Morales đã sang Mexico xin tị nạn chính trị vì cho rằng tính mạng của ông đang gặp nguy hiểm sau khi từ chức vào ngày 10-11 do các cuộc tuần hành phản đối về kết quả bầu cử tổng thống. Bà Jeanine Áñez, 52 tuổi, là một luật sư có trình độ và là người chống đối gay gắt ông Morales. Bà trước đây là giám đốc của đài truyền hình Totalvision, và là thượng nghị sĩ từ năm 2010, đại diện cho khu vực Beni trong quốc hội. Với tư cách là Phó chủ tịch Thượng viện, bà Áñez đã kiểm soát tạm thời Quốc hội sau khi Tổng thống Bolivia cùng các nhà lãnh đạo của thượng viện và hạ viện từ chức. Điều đó đưa bà trở thành tổng thống lâm thời theo hiến pháp.
Tin cùng chuyên mục

Lầu Năm góc bác tin đưa quân đến Trung Đông

SNG và kế hoạch di cư mới của IS

Hạ viện Mỹ công bố dự thảo báo cáo luận tội tổng thống

Đại hội đồng LHQ thông qua 4 nghị quyết ủng hộ Palestine

Malaysia khởi động Năm APEC 2020

Nga hiện đại hóa hải quân

Nga thúc đẩy phát triển phần mềm trong nước

Mỹ và Nga muốn có hiệp ước về hạt nhân mới

EC điều tra Facebook và Google
