Bội đội biên phòng Bến Tre cứu 2 tàu cá va chạm trên biển

Ngày 18-8, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bến Tre, tối qua, đơn vị đã kịp thời ứng cứu vụ hai tàu đánh cá va chạm trên biển.
Các thuyền viên được ứng cứu kịp thời
Các thuyền viên được ứng cứu kịp thời
Thông tin ban đầu cho biết, tàu có số hiệu TG-90006.TS (hành nghề lưới rập) do ông Trần Văn Sang (40 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng, va chạm với tàu TV- 4248.TS (hành nghề cào đơn) do ông Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng.

Sau khi nhận được tin báo của ngư dân về vụ va chạm giữa 2 tàu cá trên biển, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bến Tre chỉ đạo đơn vị Hải đội Biên phòng 2 điều động 8 cán bộ, cùng tàu cao tốc BP169801 cơ động đến hiện trường ứng cứu.

Vụ va chạm làm tàu của ông Nguyễn Văn Sơn bị chìm, cách cửa sông Hàm Luông (tỉnh Bến Tre) 8 hải lý. Tàu của ông Sơn có 2 thuyền viên, rất may không có thiệt hại về người, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 200 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được đơn vị chức năng xác minh làm rõ.

Tin cùng chuyên mục