Bộ Y tế kiểm tra nghi vấn ở Phòng khám Đa khoa Tâm Đức

Theo ông Nguyễn Đồng Thông (Giám đốc Sở Y tế Bình Phước), đoàn công tác của Bộ Y tế bắt đầu vào cuộc kiểm tra dấu hiệu nghi lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) tại Phòng khám Đa khoa Tâm Đức (Phòng khám Tâm Đức), thị xã Đồng Xoài. 
Phòng khám Đa khoa Tâm Đức
Phòng khám Đa khoa Tâm Đức
Đoàn do một vụ phó Vụ BHYT làm trưởng đoàn với các thành viên gồm đại diện BHXH, Thanh tra bộ, Cục Quản lý khám chữa bệnh và Sở Y tế Bình Phước sẽ làm việc trong khoảng một tuần.
Ông Thông nói, hiện chưa có cơ sở kết luận về việc lạm dụng quỹ BHYT ở Phòng khám Tâm Đức nhưng nếu sau này đoàn kiểm tra kết luận có sai phạm thì Giám đốc Sở Y tế cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. 
Như Báo SGGP đã phản ánh về việc số tiền đề nghị thanh, quyết toán của Phòng khám Tâm Đức trong quý 4-2016 đã tăng đột biến, gấp 10 lần quý 1 nên chưa được BHXH tỉnh Bình Phước thanh toán. BHXH Việt Nam nghi vấn có sự lạm dụng quỹ BHYT nên đã thông báo tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh của Phòng khám Tâm Đức từ ngày 1-6.
Tuy nhiên, hiện phòng khám này vẫn tổ chức khám chữa bệnh BHYT bình thường.

Tin cùng chuyên mục