Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 công bố quyết định triển khai Hải đoàn 42

Sáng 30-5, tại xã Hàng Vịnh (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 công bố quyết định triển khai Hải đoàn 42.

Thay mặt Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy CSB Việt Nam đã trao quyết định thành lập, trao quân kỳ quyết thắng cho Hải đoàn 42.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng phát biểu tại hội nghị công bố quyết định triển khai Hải đoàn 42

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Văn Đồng nhấn mạnh: Toàn thể cán bộ, chiến sĩ phải thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập Hải Đoàn 42, thấy đó làm niềm vinh dự, tự hào, từ đó tập trung cao độ trong thực hiện nhiệm vụ, luôn chủ động khắc phục những khó khăn, tự lực, tự cường, xây dựng ý chí, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng theo Trung tướng Hoàng Văn Đồng, CSB cần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, hiện đại, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng biện pháp pháp luật; quản lý, bảo vệ an ninh Quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường, tham gia khắc phục thảm họa thiên tai trên các vùng biển của Việt Nam đã được cụ thể hóa trong Luật CSB Việt Nam năm 2018 (hiệu lực từ ngày 1-7-2019).

Việc triển khai Hải đoàn 42 là mốc đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức lực lượng, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của CSB Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4 nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tin cùng chuyên mục