Bộ Tư lệnh TPHCM tổng kết 10 năm nâng cao chất lượng huấn luyện

Ngày 20-5, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Tham dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi ghi nhận, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác điều hành công tác quân sự, cũng như huấn luyện quân sự. Nghị quyết 765 được triển khai đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và cả hệ thống chính trị. Điều đó được thể hiện rõ từ việc quy hoạch, bố trí ngân sách nhằm đảm bảo công tác huấn luyện quốc phòng được đạt kết quả tốt.

Bộ Tư lệnh TPHCM tổng kết 10 năm nâng cao chất lượng huấn luyện ảnh 1 Bộ Tư lệnh TPHCM tổng kết 10 năm nâng cao chất lượng huấn luyện. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về phương hướng, nhiệm vụ huấn luyện trong thời gian tới, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần có cách tiếp cận mới hơn. Mỗi địa phương có hoàn cảnh khác nhau, nên xây dựng phương án thực hiện sát với điều kiện thực tế. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải nhận diện những vướng mắc của các đơn vị để kịp thời giải quyết, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo quân khu, cấp trên. Đối với các sở, ngành cần làm tốt công tác quản lý nhà nước, quy hoạch và kinh phí nhằm tạo nguồn lực phục vụ tốt công tác huấn luyện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung nhận xét, 10 năm qua, lực lượng vũ trang TPHCM quá triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đã đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ, trong đó nổi bật là công tác huấn luyện.

“Lực lượng vũ trang TPHCM là nòng cốt xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh để thành phố giữ vững an ninh, tạo sự ổn định cho TPHCM phát triển. Đồng thời, lực lượng vũ trang tiếp tục làm tốt nhiệm vụ huấn luyện. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời bình và chủ động tham mưu cho chính quyền trong công tác quốc phòng an ninh”, Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh. 

Bộ Tư lệnh TPHCM tổng kết 10 năm nâng cao chất lượng huấn luyện ảnh 2 Lực lượng vũ trang TPHCM là nòng cốt xây dựng quốc phòng toàn dân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước đó, Thiếu tướng Phan Văn Xựng thông tin, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM lãnh đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc trong chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác huấn luyện đảm bảo chặt chẽ “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Lực lượng vũ trang thành phố cũng làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành huấn luyện, gắn phân cấp với làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong đó lấy cơ quan tham mưu làm trung tâm tham mưu, chỉ đạo, điều hành huấn luyện.

Lực lượng vũ trang thành phố thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp đúng quy định, đảm bảo 100% so với biên chế (tăng 4,91% so với năm 2013), trình độ đại học, cao đẳng đạt 100%, tăng 9,7% so với năm 2013. Hỗ trợ đào tạo cử nhân luật văn bằng 1, 2, đào tạo tiếng Anh giai đoạn 2013-2020  cho 198 đồng chí.

Bộ Tư lệnh TPHCM tổng kết 10 năm nâng cao chất lượng huấn luyện ảnh 3 Các chiến sĩ tham quan triển lãm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đối với công tác huấn luyện chuyên ngành binh chủng, lực lượng vũ trang thành phố đã tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ biết và khai thác, sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài được trang bị, hiệp đồng thao tác trong khẩu đội. Lấy chiến thuật binh chủng hợp thành làm trung tâm để huấn luyện chiến thuật binh chủng, chú ý nâng cao chất lượng với các hình thức chiến thuật cấp đại đội, tiểu đoàn. Kết quả kiểm tra  ác nội dung huấn luyện binh chủng có 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá và giỏi đạt 80% trở lên, tăng 5% so với năm 2013.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 22 tập thể và 21 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác huấn luyện quân sự giai đoạn 2013-2020.

Bộ Tư lệnh TPHCM trong 10 năm qua đã tiếp nhận, huấn luyện 7.136 chiến sĩ mới. Từ năm 2013 đến nay, đã phối hợp, đào tạo sĩ quan dự bị bằng ngân sách địa phương cho 4.407 đồng chí, với kinh phí trên 50 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sĩ quan dự bị hiện có đạt 123, 03% so với nhu cầu, tăng 39,31% so với năm 2013.

Tin cùng chuyên mục