Bộ Tư lệnh TPHCM tôn vinh 154 tập thể, cá nhân điển hình trong phòng chống dịch

Sáng 19-10, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức lễ tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Phạm Văn Thảo, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 7; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Ngô Văn Luận, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tập thể, cá nhân điển hình trong phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Tư lệnh TPHCM tôn vinh 154 tập thể, cá nhân điển hình trong phòng chống dịch ảnh 1 Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu tại buổi lễ
Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát từ ngày 27-4-2021, Bộ Tư lệnh TPHCM đã điều động 36.200 cán bộ chiến sĩ, dân quân, tham gia thiết lập, phục vụ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, khu phong tỏa, tổ chức kiểm soát, chốt chặn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng theo phương châm “5 tại chỗ”, “5K + Vaccine” và “5 thường xuyên”.
Triển khai 5 xe tuyên truyền lưu động, hệ thống truyền thanh nội bộ, loa kéo, loa cầm tay đã phát huy tác dụng, biên tập hơn 200 video clip ngắn, in và phát hành hơn 200.000 tờ rơi, thư ngỏ, thư cảm ơn đến cán bộ chiến sĩ, gia đình và người dân; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ chiến sĩ hăng hái, xung phong trên mặt trận tuyên truyền thông qua các hoạt động giúp dân, vận chuyển túi an sinh để tuyên truyền vận động nhân dân tin tưởng, ủng hộ nỗ lực, quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và thành phố, chấp hành tốt quy định trong thực hiện giãn cách xã hội...  
Bộ Tư lệnh TPHCM tôn vinh 154 tập thể, cá nhân điển hình trong phòng chống dịch ảnh 2 Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu
Bộ Tư lệnh TPHCM tôn vinh 154 tập thể, cá nhân điển hình trong phòng chống dịch ảnh 3 Bộ Tư lệnh TPHCM trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh, là lượng vũ trang được sinh ra và trưởng thành trên mảnh đất Sài Gòn - Gia Định - TPHCM, đã luôn được người dân yêu thương, cưu mang, đùm bọc chở che và tin cậy, do đó trong lúc khó khăn hoạn nạn này là lúc cần cán bộ chiến sĩ lực lượng bày tỏ lòng biết ơn đối với người dân thành phố bằng những việc làm thiết thực nhất. Làm bổn phận của lực lượng vũ trang thành phố để xứng đáng với truyền thống “ở đâu gian khó, ở đó có bộ đội Cụ Hồ".
Bộ Tư lệnh TPHCM tôn vinh 154 tập thể, cá nhân điển hình trong phòng chống dịch ảnh 4 Các tập thể, cá nhân lực lượng vũ trang TPHCM được tôn vinh
Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM khẳng định, từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn TPHCM đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch như: “Cây ATM gạo nghĩa tình”, “Cây ATM khẩu trang”, “Gian hàng 0 đồng lưu động”, “Đơn hàng thiết yếu 0 đồng”… huy động tối đa mọi nguồn lực của đơn vị kết hợp sự hỗ trợ, giúp đỡ của các địa phương, doanh nghiệp, mạnh thường quân chung tay chăm lo, giúp đỡ nhân dân hơn 2.000 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm và trang thiết bị, vật tư y tế, trị giá trên 300 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang TPHCM đã kịp thời triển khai thành lập các đội công tác đặc biệt để làm nhiệm vụ vận chuyển oxy tới các bệnh viện; tổ y tế lưu động để cấp cứu, giành giật sự sống cho bệnh nhân; tổ chức tiếp nhận, xử lý, vận chuyển, hỏa táng thi hài và bàn giao tro cốt người tử vong do mắc Covid-19 bảo đảm trang trọng, chu đáo.
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 36 tập thể và 118 cá nhân điển hình trong công tác phòng chống dịch.

"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thậm chí người thân, cha mẹ không may qua đời nhưng đã gác lại chuyện riêng, nuốt nước mắt vào trong, biến đau thương thành hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ” - thiếu tướng Phan Văn Xựng chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục