Bộ Tư lệnh TPHCM làm lễ ra quân huấn luyện năm 2022

Ngày 1-3, Bộ Tư lệnh TPHCM làm Lễ ra quân huấn luyện năm 2022. Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì buổi lễ ra quân.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đến dự lễ có các đồng chí: Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM.
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các quận, huyện và TP Thủ Đức.
Bộ Tư lệnh TPHCM làm lễ ra quân huấn luyện năm 2022 ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ động viên chiến sỹ trong buổi ra quân huấn luyện. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 đánh giá, năm 2021 vừa qua là năm đặc biệt khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 tuy nhiên lực lượng vũ trang TPHCM đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt, khi làn sóng lần thứ 4 của đại dịch Covid-19 bùng phát tại TPHCM, lực lượng vũ trang TPHCM là đơn vị đầu tiên triển khai và thực hiện hiệu quả chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “chống dịch cứu dân”.
Bộ Tư lệnh TPHCM làm lễ ra quân huấn luyện năm 2022 ảnh 2 Lễ ra quân huấn luyện năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chính ủy Quân khu 7 dự báo, năm 2022, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá quyết liệt. Trong đó, địa bàn Quân khu 7, TPHCM là một trong những nơi trọng điểm. Dự báo những khó khăn, thách thức trong năm, Trung tướng Trần Hoài Trung yêu cầu lực lượng vũ trang TPHCM tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Trong đó, mọi cấp, mọi ngành, mọi người đều phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác huấn luyện, thiết thực, vững chắc, chuyên sâu. Đồng thời gắn chặt công tác huấn luyện với xây dựng chính quy và chấp hành nghiêm kỷ luật.
Đặc biệt, công tác huấn luyện luôn bám sát diễn biến dịch Covid-19 để kịp thời điều chỉnh nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện cho phù hợp. Trong đó, tập trung thực hiện tốt "3 sẵn sàng", "4 tại chỗ", chủ động ứng phó hiệu quả với dịch bệnh.
“Công tác huấn luyện phải đạt 3 thực chất và đảm bảo an toàn. Đó là học thực chất, dạy thực chất, kiểm tra thực chất. Tuyệt đối không được bớt xén thời gian, chương trình, nội dung, chống bệnh thành tích trong huấn luyện”, Chính ủy Quân khu 7 yêu cầu.
Bộ Tư lệnh TPHCM làm lễ ra quân huấn luyện năm 2022 ảnh 3
Bộ Tư lệnh TPHCM làm lễ ra quân huấn luyện năm 2022 ảnh 4 Công tác huấn luyện phải đạt 3 thực chất và đảm bảo an toàn. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bên cạnh đó, Chính ủy Quân khu 7 yêu cầu, thường xuyên chăm lo, đảm bảo tốt đời sống vật chất lẫn tinh thần cho bộ đội, nhất là trong quá trình huấn luyện với tinh thần tất cả vì chiến sĩ thân yêu. “Tuyệt đối không để bộ đội khó khăn, bức xúc, thiếu thốn trong quá trình huấn luyện”, Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cám ơn Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và sự giúp đỡ của các cơ quan đơn vị trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang TPHCM trong những năm qua. Năm 2022, TPHCM đề ra 19 chỉ tiêu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) đạt từ 6-6,5%, đảm bảo công tác an sinh xã hội, củng cố y tế cơ sở…
Để góp phần quan trọng vào việc vực dậy nền kinh tế và tạo đà bứt phá, tăng trưởng kinh tế của TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu yêu cầu, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM phải đoàn kết, nỗ lực thi đua tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ TPHCM vững chắc… Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Bộ Tư lệnh TPHCM làm lễ ra quân huấn luyện năm 2022 ảnh 5 Bộ Tư lệnh TPHCM quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác huấn luyện. Ảnh: VIỆT DŨNG
“Trong quá trình huấn luyện phải thực hiện tốt công tác tư tưởng, thường xuyên động viên, khuyến khích sự cố gắng, khơi dậy quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu yêu cầu.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo, đồng thời bổ sung vào nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện. Bộ Tư lệnh TPHCM quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác huấn luyện. Trong đó, tập trung mọi nguồn lực đảm bảo vật chất, thao trường, bãi tập; quản lý điều hành huấn luyện khoa học, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19, đáp ứng yêu cầu “linh hoạt, thực chất, hiệu quả”.
Trước đó, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM phát động thi đua trong huấn luyện năm 2022 với chủ đề “đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng” với nhiều chỉ tiêu, nội dung quan trọng.
Sau khi dự lễ ra quân huấn luyện năm 2022, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 7, TPHCM đã động viên các cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác huấn luyện năm 2022. Trước đó, tại buổi lễ đã diễn ra phần duyệt đội ngũ qua lễ đài; đồng diễn, biểu diễn võ thuật.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu cho 185 tập thể; tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2021 cho Trung đoàn Gia Định và 124 tập thể thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu.

Tin cùng chuyên mục