Bộ Tư lệnh TPHCM họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang TPHCM

Ngày 1-9, Bộ Tư Lệnh TPHCM họp mặt Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang TPHCM (4-9-1945 - 4-9-2022) và đón nhận các phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ. 

Đến dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM... cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện lực lượng vũ trang các địa phương.

Bộ Tư lệnh TPHCM họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang TPHCM ảnh 1 Họp mặt Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, đã ôn lại truyền thống của lực lượng vũ trang TPHCM trong 77 năm qua.

Đêm 4-9-1945, Đoàn trưởng các lực lượng xung phong công đoàn họp tại trụ sở Tổng Công đoàn Nam Bộ, lập bàn thờ Tổ quốc, tuyên thệ “Là chiến sĩ xung phong Công đoàn, xin thề trước bàn thờ Tổ quốc quyết cùng anh em lao động không nản chí trước khó khăn, không lùi bước trước nguy hiểm để cùng đồng bào bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn non sông”. Đây chính là mốc son lịch sử, đánh dấu sự ra đời và là Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, TPHCM ngày nay.

Trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, lực lượng vũ trang TPHCM tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, hình thành các ban, tiểu đoàn và trung đoàn làm nhiệm vụ nắm địch, bảo vệ căn cứ ở ven đô, lập nên nhiều chiến công vang đội, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang TPHCM phát triển, trưởng thành vượt bậc. Vận dụng đường lối xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng trên một địa bàn đặc biệt, sẵn sàng đánh vào những mục tiêu trọng yếu để gây rối loạn cơ quan đầu não, hậu phương của địch bằng những trận đánh điển hình như: trận đánh Đại sứ quán Mỹ, Dinh Độc Lập...

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng vũ trang TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực hình thành 5 mũi tiến công vào sào huyệt cuối cùng của địch, đánh chiếm các mục tiêu, mở đường, dẫn đường cho các binh đoàn chủ lực tiến công giải phóng Sài Gòn. Ngoài ra, lực lượng vũ trang TPHCM còn làm nòng cốt cho phong trào đấu tranh của quần chúng góp phần tích cực vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ Tư lệnh TPHCM họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang TPHCM ảnh 2 Tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho thiếu tướng Phan Văn Xựng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thời kỳ mới, lực lượng vũ trang TPHCM đã tham mưu cho Thành ủy, UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều đề án, dự án, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thế trận lòng dân vững mạnh trên địa bàn chiến lược. Lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham mưu và xử lý tốt các tình huống về quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại, góp phần giữ vững ổn định chính trị để thành phố phát triển kinh tế, xã hội.

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, lực lượng vũ trang TPHCM đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch. Bộ Tư lệnh huy động hơn 36.200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân xung phong trên tuyến đầu chống dịch, giúp dân. Phát huy tối đa nội lực, tranh thủ sự đồng hành, chia sẻ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân, Bộ Tư lệnh huy động trên 300 tỷ đồng  để quan tâm, chăm lo, giúp đỡ Nhân dân. 

Trong suốt chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM anh hùng đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, viết nên truyền thống “Trung thành vô hạn - Bám trụ kiên cường - Đoàn kết kỷ cương - Năng động sáng tạo - Quyết chiến quyết thắng”. Đến nay đã có 105 tập thể, 131 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi biểu dương những nỗ lực phấn đấu và những thành tích của lực lượng vũ trang TPHCM đã đạt được trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang 77 năm qua.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, trong những năm qua, lực lượng vũ trang TPHCM đã có những bước phát triển vượt bậc, thường xuyên chủ động làm tốt công tác tham mưu và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn chiến lược.

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bám sát, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND TPHCM chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Lực lượng vũ trang TPHCM là lực lượng tiên phong, sớm nhất trên mặt trận, tham gia tất cả các công việc. Đặc biệt là nghĩa cử cao đẹp chăm lo hậu sự cho nạn nhân mất vì Covid-19. “Những việc làm thiết thực, ý nghĩa đó tiếp tục khẳng định bản chất cách mạng của Quân đội ta, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu”, đồng chí Phan Văn Mãi, nhấn mạnh.

Bộ Tư lệnh TPHCM họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang TPHCM ảnh 3 Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao lực lượng vũ trang TPHCM đã phát huy tinh thần chủ động phát hành 2 cuốn sách: “Cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang TPHCM” và “Lực lượng vũ trang trên tuyến đầu chống dịch covid-19 trên địa bàn TPHCM”. Hai cuốn sách được xuất bản với những tư liệu, hình ảnh sinh động, đã phản ánh toàn diện một giai đoạn lịch sử rất khó khăn vất vả, và  cũng là bài học kinh nghiệm trong phòng chống dịch Covid-19.

Để tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Đảng ủy – Bộ Tư lệnh TPHCM và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM quan tâm thực hiện thắng lợi một số nội dung trọng điểm.

Trong đó, quán triệt sâu sắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với điều kiện thực tiễn của TPHCM.

Bộ Tư lệnh TPHCM chủ động nắm, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đồng thời, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Bộ Tư lệnh TPHCM nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND TPHCM các chủ trương, giải pháp lớn về quân sự, quốc phòng địa phương. Đổi mới tư duy xây dựng thế trận khu vực phòng thủ trong tình hình mới phù hợp với điều kiện đô thị hóa và sự phát triển của TPHCM.

Xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp với chất lượng tổng hợp ngày càng cao.

Tiếp tục tham mưu, đề xuất và quán triệt thực hiện hiệu quả những chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 như “Địa phương đơn vị tuyến sau hỗ trợ địa phương, đơn vị tuyến trước”, “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm biên phòng”, “Gắn kết thân thiện với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, “Tăng cường kết nghĩa hiệu quả với các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia”...

Bên cạnh đó, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Gắn bó chặt chẽ, nỗ lực giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa trên địa bàn đóng quân. 

Tin cùng chuyên mục