Bộ Tư lệnh TPHCM cùng Công ty Phương Trang đưa 1.655 người dân 8 tỉnh về quê

Ngày 26-10, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp cùng các Cơ quan chức năng và Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang (Công ty Phương Trang) tổ chức đưa 1.655 người dân 8 tỉnh, thành gồm: An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long và Gia Lai về quê.
Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với Công ty Phương Trang đưa người dân 8 tỉnh về quê. Ảnh: QUỐC HÙNG
Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với Công ty Phương Trang đưa người dân 8 tỉnh về quê. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại Bến xe miền Tây, 49 xe của Công ty Phương Trang sẽ đưa 1.507 người dân ở các tỉnh, thành: An Giang (266 người), Bến Tre (230), Cà Mau (153), Cần Thơ (116), Đồng Tháp (288), Tiền Giang (253) và Vĩnh Long (201) về quê.

Bộ Tư lệnh TPHCM cùng Công ty Phương Trang đưa 1.655 người dân 8 tỉnh về quê ảnh 1 Trong quá trình đưa người dân về quê, Công ty Phương Trang phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: QUỐC HÙNG
Chiều cùng ngày tại Bến xe miền Đông, Công ty Phương Trang đưa 148 người dân Gia Lai đang sinh sống tại TPHCM về quê. Đây là đợt thứ 2 Công ty Phương Trang đưa người dân Gia Lai về quê tránh dịch. Trong đợt đầu (ngày 17-10), Công ty Phương Trang đã đưa 285 người dân Gia Lai chủ yếu phụ nữ mang thai, người đi khám chữa bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai về quê nhà.
Bộ Tư lệnh TPHCM cùng Công ty Phương Trang đưa 1.655 người dân 8 tỉnh về quê ảnh 2 Người dân được hướng dẫn  trước khi lên xe về quê. Ảnh: QUỐC HÙNG
Việc đưa người dân về quê miễn phí nằm trong chuỗi hoạt động của hành trình “Trả ơn Đất nước, đóng góp cộng đồng” do Tập đoàn Phương Trang tổ chức với mục tiêu hướng đến đồng bào gặp khó khăn trong tâm dịch và bệnh nhân Covid-19.
Tính đến thời điểm này, riêng lĩnh vực hỗ trợ vận chuyển, Công ty Phương Trang sử dụng hơn 700 xe từ 16-45 chỗ thực hiện 46.500 chuyến xe an toàn. Trong đó, hơn 13.500 chuyến xe đưa đón đội ngũ y bác sĩ đi làm hàng ngày; hơn 18.000 chuyến xe vận chuyển F0 tại các quận, huyện; 14.000 chuyến xe cấp cứu chở bệnh nhân F0 và bệnh nhân hết bệnh về nhà; 600 chuyến xe phối hợp với thành đoàn phục vụ 181 đợt đưa đón 80 đoàn y bác sĩ, tình nguyện viên của các tỉnh thành đến hỗ trợ TPHCM; hơn 2.000 chuyến xe vận chuyển hơn 44.500 người dân về quê…

Tin cùng chuyên mục