Bộ Quốc phòng thành lập Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TPHCM

Ngày 14-2, Viện Y học cổ truyền Quân đội (Bộ Quốc phòng) thành lập Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ và vừa tại TPHCM.
Đến dự lễ thành lập có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các đơn vị Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM, lãnh đạo sở - ban - ngành và quận, huyện TPHCM.
Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ và vừa được chuyển đổi công năng từ Phân viện Y học cổ truyền Quân đội TPHCM (toạ lạc tại quận 6) với quy mô 300 giường bệnh (có thể nâng cấp lên 500 giường), hoạt động chính thức từ ngày 16-2.
Bộ Quốc phòng thành lập Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TPHCM ảnh 1 Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra cơ sở vật chất bệnh viện trước khi đưa vào hoạt động. Ảnh: VĂN MINH
Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, bệnh viện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của TPHCM để kịp thời tiếp nhận, thu dung điều trị người bệnh mắc Covid-19. Ngoài điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 mức độ nhẹ và vừa, bệnh viện tham gia điều trị bệnh nhân hậu Covid-19, nhất là những người cao tuổi, có bệnh nền, béo phì.
Bộ Quốc phòng thành lập Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TPHCM ảnh 2 Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các đơn vị Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM, lãnh đạo sở - ban - ngành và quận, huyện TPHCM đến dự lễ thành lập bệnh viện. Ảnh: VĂN MINH
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, bệnh viện chủ động kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong điều trị, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong điều trị bệnh. Đồng thời, toàn thể cán bộ, đội ngũ quân y của bệnh viện hết lòng hết sức chăm sóc điều trị, quan tâm, gần gũi, chăm lo, chia sẻ những khó khăn cả về vật chất lẫn tin thần đối với người bệnh theo đúng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.
Trước đó, trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 tại TPHCM, vào ngày 5-9-2021, Bộ Quốc phòng đã thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5G tại Phân viện Y học cổ truyền Quân đội TPHCM để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 mức độ nặng, nguy kịch với quy mô 300 giường.
Qua 2 tháng tham gia điều trị, bệnh viện đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân nặng và nguy kịch được chuyển đến, góp phần cùng với TPHCM khống chế, kiểm soát được dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục