Bộ Quốc phòng hạ thủy tàu cứu hộ tàu ngầm đầu tiên đóng mới tại Việt Nam

Chế tạo thành công tàu cứu hộ tàu ngầm cỡ lớn là một thành tựu đáng kể của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đảm bảo hậu cần, cũng như duy trì năng lực tác chiến cho hạm đội tàu ngầm tấn công Kilo 636.
Tàu tìm kiếm, cứu nạn tàu ngầm đa năng MSSARS 9316 mang tên Yết Kiêu, số hiệu 927. Ảnh: BQP
Tàu tìm kiếm, cứu nạn tàu ngầm đa năng MSSARS 9316 mang tên Yết Kiêu, số hiệu 927. Ảnh: BQP

Tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 4-12, tại Nhà máy Z189 (Hải Phòng, thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã diễn ra Lễ hạ thủy tàu tìm kiếm, cứu nạn tàu ngầm đa năng MSSARS 9316 mang tên Yết Kiêu, số hiệu 927.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự buổi lễ.

Bộ Quốc phòng hạ thủy tàu cứu hộ tàu ngầm đầu tiên đóng mới tại Việt Nam ảnh 1 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng thực hiện nghi thức hạ thủy tàu 927 - Yết Kiêu. Ảnh: BQP
Bộ Quốc phòng hạ thủy tàu cứu hộ tàu ngầm đầu tiên đóng mới tại Việt Nam ảnh 2 Tàu 927 - Yết Kiêu sau khi hạ thủy thành công. Ảnh: BQP
Sau 17 tháng thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, quy trình quy phạm về an toàn lao động của tổ chức đăng kiểm quốc tế, tàu 927 - Yết Kiêu đã hạ thủy thành công. Đây là loại tàu cứu hộ tàu ngầm lần đầu tiên đóng mới tại Việt Nam và trang bị cho Quân chủng Hải quân.
Tàu có lượng giãn nước 3.950 tấn, được trang bị các thiết bị hiện đại, có thể hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, khả năng chịu sóng cấp 9, gió cấp 12.
Việc Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng quyết định thực hiện dự án đầu tư đóng mới tàu tìm kiếm, cứu nạn tàu ngầm đa năng Yết Kiêu đáp ứng yêu cầu cấp thiết của nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tàu ngầm, các tàu mặt nước, khảo sát, thăm dò, nghiên cứu đáy biển và tìm kiếm, hỗ trợ trục vớt các vật thể dưới nước và thực thi các nhiệm vụ khác được giao.
Chế tạo thành công tàu cứu hộ tàu ngầm cỡ lớn là một thành tựu đáng kể của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đảm bảo hậu cần, cũng như duy trì năng lực tác chiến cho hạm đội tàu ngầm tấn công Kilo 636.
Việc đóng mới tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng của Quân chủng Hải quân ngoài ý nghĩa trang bị, hiện đại hóa quân đội, còn góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bộ Quốc phòng hạ thủy tàu cứu hộ tàu ngầm đầu tiên đóng mới tại Việt Nam ảnh 3 Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham quan Nhà máy Z189. Ảnh: BQP
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trường Bộ Quốc phòng, biểu dương những nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ, công nhân Nhà máy Z189, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã hoàn thành nhiệm vụ đóng tàu 927 - Yết Kiêu bảo đảm chất lượng, vượt thời gian quy định.
Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu sau khi nhận bàn giao, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tiếp tục chỉ đạo đơn vị trực tiếp quản lý phải tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nhanh chóng khai thác làm chủ trang bị. Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tạo điều kiện thuận lợi để cho Nhà máy Z189 bàn giao cho đơn vị đưa vào sử dụng đúng thời gian, an toàn tuyệt đối. 
Ngoài việc sửa chữa tàu thuyền cỡ vừa và nhỏ, Nhà máy Z189 đã đóng mới các loại tàu chở quân, tàu tuần tra, tàu vận tải, tàu cá, đồng thời, tập trung nghiên cứu và đưa vào sản xuất nhiều loại tàu, xuống mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh; nhiều dự án mang tính lưỡng dụng quốc phòng an ninh và các sản phẩm tàu hiện đại xuất khẩu nước ngoài.

Tin cùng chuyên mục