Báo cáo với đoàn công tác, đại diện quận 4, quận 5 khẳng định, việc sắp xếp các đơn vị hành chính đã tạo điều kiện để địa phương cơ cấu lại và lựa chọn, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, hoạt động không chuyên trách cấp phường đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm.

Tại buổi giám sát, đại diện các phường chia sẻ thêm, việc sáp nhập ĐVHC dẫn đến ĐVHC mới có quy mô rộng, dân số nhiều nên công tác quản lý nhà nước gặp khó khăn và phức tạp hơn. Đồng thời, khối lượng công việc nhiều dẫn đến áp lực làm việc đối với cán bộ, công chức.
Bên cạnh đó, khi sắp xếp lại ĐVHC cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng, quyền lợi của một bộ phận cán bộ, công chức dôi dư phải nghỉ việc hoặc phải điều chuyển đến đơn vị khác. Ngoài ra, ban đầu người dân gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính khi đi giao dịch, phải chuyển đối một số giấy tờ cá nhân cho phù hợp với ĐVHC mới. Dù vậy, các phường đã nỗ lực giải quyết khó khăn, bộ máy của phường mới đã hoạt động ngày càng ổn định, hiệu quả.
Kết luận tại buổi làm việc ở các địa phương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận quận 4, 5 đã thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp các ĐVHC, chủ động trong công tác cán bộ; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và thực hiện tốt công tác tư tưởng trong cán bộ công chức, viên chức.

Trong việc giải quyết hồ sơ hành chính, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM cho rằng các địa phương đã chủ động phối hợp giữa phòng ban chuyên môn quận với TPHCM, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Sau sắp xếp, các địa phương đã đảm bảo mục tiêu tinh gọn bộ máy, đội ngũ đảm đương được công việc, chức năng nhiệm vụ.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu, trong thời gian tới, quận 4 và quận 5 cần quan tâm bồi dưỡng chất lượng đội ngũ cán bộ phường, quận để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc; hỗ trợ các phường nguồn kinh phí để các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc phường hoàn thành nhiệm vụ.
Thực hiện Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, quận 4 đã nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số phường 5 và phường 2 thành phường 2 mới; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số phường 12 vào phường 13 thành phường 13 mới. Sau khi sắp xếp, 2 đơn vị hành chính của phường đã tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; giảm chi ngân sách của địa phương với hơn 756 triệu đồng. Quận 5 cũng đã nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số phường 12 và phường 15 thành phường 12 mới. Sau khi thực hiện sắp xếp, tổng số cán bộ, công chức người hoạt động chuyên trách nghỉ việc hưởng chế độ hoặc dôi dư là 8 người. |
Tin cùng chuyên mục

Tham nhũng, tiêu cực nhất định sẽ bị ngăn chặn, đẩy lùi

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Tài sản vô giá, thiêng liêng của Đảng là niềm tin của nhân dân

Tạo sự thống nhất, đồng bộ và quyết tâm cao hơn nữa trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

UNCLOS góp phần duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông

Triển khai toàn diện và mạnh mẽ công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Phát huy vai trò người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh

Thực hiện tốt chính sách dân tộc
