Bộ GD-ĐT kiểm tra chấm thi THPT Quốc gia ở ĐBSCL

Trưa 1-7, đoàn công tác của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đã đến kiểm tra chấm thi THPT Quốc gia năm 2019, tại tỉnh Bến Tre.

Báo cáo với Bộ GD-ĐT, Ban Chỉ đạo thi THPT tỉnh Bến Tre cho biết, năm nay, toàn tỉnh có 11.278 thí sinh dự thi và kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của ngành giáo dục cùng các sở ngành liên quan, chính quyền các địa phương…

Hiện tại, tỉnh Bến Tre đã chuẩn bị chu đáo về chấm thi, đảm bảo đúng tiến độ như kế hoạch đề ra. Cụ thể, ở phần chấm thi tự luận, tỉnh Bến Tre đã huy động khoảng 120 cán bộ, chia thành 4 tổ để chấm thi; có khoảng 10 chiến sĩ công an trực đảm bảo an toàn cho khu vực chấm thi.

Ngành chức năng tỉnh Bến Tre đã họp, triển khai các quy chế chấm thi và bắt đầu chấm thi vào chiều 1-7; dự kiến ngày 13-7 sẽ tổng kết chấm thi tự luận, sau đó gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT.

Đối với khâu chấm thi trắc nghiệm, ông Võ Hoàng Khải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, cho rằng: “Được sự phân công của Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Trà Vinh phối hợp rất chu đáo với các ngành chức năng ở Bến Tre tổ chức tốt kỳ thi và đang tiến hành chấm thi nghiêm túc. Hiện nay có 16 cán bộ chấm thi trắc nghiệm, với đầy đủ cơ sở vật chất; dự kiến ngày 5-7 sẽ chấm thi xong…”.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị chấm thi của tỉnh Bến Tre; đồng thời đề nghị các sở ngành, cán bộ… đề cao trách nhiệm, trung thực, chấm thi đúng quy định, không để xảy ra sai sót. Tất cả các khâu chấm thi tự luận và trắc nghiệm phải đảm bảo chính xác, cẩn trọng…

Bộ GD-ĐT kiểm tra chấm thi THPT Quốc gia ở ĐBSCL ảnh 1 Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc động viên, nhắc nhở cán bộ chấm thi ở tỉnh Bến Tre thực hiện nghiêm túc, đúng quy định 
Cũng trong ngày 1-7, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và đoàn công tác của Bộ GD-ĐT tiến hành kiểm tra chấm thi THPT Quốc gia năm 2019 tại Long An.

Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia của tỉnh đã huy động 120 cán bộ chấm thi khoảng 13.188 bài tự luận. Đối với các bài thi trắc nghiệm, Bộ GD-ĐT phân công Trường Đại học Sư phạm TPHCM chấm thi. Ngay trong chiều 1-7, việc chấm thi sẽ tiến hành, tất cả các phòng đều bố trí độc lập, có gắn camera giám sát…

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT nhắc nhở các ngành chức năng tỉnh Long An tuyệt đối tuân thủ đúng quy định, quy chế về chấm thi; từ khâu giao nhận túi bài thi, kiểm tra niêm phong, sau khi chấm thi phải có biên bản, chữ ký đầy đủ… Tất cả cán bộ khi được cử làm công tác chấm thi phải nêu cao trách nhiệm, không để sai sót…

Bộ GD-ĐT kiểm tra chấm thi THPT Quốc gia ở ĐBSCL ảnh 2 Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT kiểm tra các phòng chấm thi ở tỉnh Bến Tre 

Tin cùng chuyên mục