Bộ đội giúp dân chống sạt lở bờ biển Bình Hải

Sáng 18-12, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hải (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) đã tham gia kè bao cát để ngăn chặn tình trạng xâm thực, sạt lở bờ biển tại xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
Trước tình trạng triều cường, sóng lớn xâm thực bờ biển xã Bình Hải trong những ngày qua, sáng 18-12, lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Bình Hải cùng người dân đã tham gia kè bao cát chắn sóng.
Bộ đội giúp dân chống sạt lở bờ biển Bình Hải ảnh 1 Đồn Biên phòng Bình Hải tham gia kè bao cát ở các vùng sạt lở do triều cường. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hơn 1km khu vực bị sạt lở, xâm thực thuộc thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, đang tiếp tục ăn sâu vào đất liền. Bờ biển bị sạt lở tạo thành hàm ếch, vực sâu thẳm, phá hủy nhiều ngôi nhà và có hơn 40 ngôi nhà có nguy cơ đe dọa sạt lở.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hải đã thực hiện kè mềm bằng bao cát, kè khẩn cấp tại các khu vực bị sóng đánh.

Ông Trần Bườm (thôn Phước Thiện, xã Bình Hải) lo lắng: “Đêm qua, sóng biển tiếp tục dâng cao, nhiều khối đất cát trước nhà dân bị cuốn trôi. Khu vực người dân đã ngăn chặn cũng bị xói lở. Người dân rất lo lắng và cần có biện pháp kè khẩn cấp, giữ lại nơi ăn chốn ở cho người dân”.

Khu vực sạt lở tại xã Bình Hải đến hiện tại đã trở thành vùng sạt lở đặc biệt nguy hiểm, uy hiếp trực tiếp tài sản và tính mạng người dân.

Bộ đội giúp dân chống sạt lở bờ biển Bình Hải ảnh 2 Dồn hàng trăm bao cát để kè mềm trước khu vực nhà dân có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đại úy Trần Thế Vinh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bình Hải, nói: “Sau bão, tình hình không khí lạnh tăng cường, triều cường kết hợp sóng lớn xâm thực gây sạt lở dọc ven biển xã Bình Hải. Từ nhiều ngày nay, triều cường xâm thực đã khiến người dân rất lo lắng, túc trực ngày đêm. Đồn Biên phòng Bình Hải phối hợp chính quyền địa phương khẩn cấp tham gia để hạn chế tình trạng sạt lở bằng biện pháp kè mềm bao cát”.

Ông Phạm Cầu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải, cho biết: “Xã đã có kiến nghị các cấp, các ngành có biện pháp kè khẩn cấp đối với vùng biển xã Bình Hải để chống sạt lở, xâm thực biển. Hiện tại, chính quyền và người dân vẫn chủ yếu kè tạm thời bằng bao cát và đá”.

UBND xã Bình Hải đã giăng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản người dân.
>> Đồn Biên phòng Bình Hải giúp dân chống sạt lở biển (Ảnh: NGUYỄN TRANG)
Bộ đội giúp dân chống sạt lở bờ biển Bình Hải ảnh 3 Triều cường, sóng lớn xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
Bộ đội giúp dân chống sạt lở bờ biển Bình Hải ảnh 4 Lực lượng Đồn Biên phòng Bình Hải tham gia giúp người dân gia cố kè mềm bằng bao cát tại một điểm sạt lở nghiêm trọng
Bộ đội giúp dân chống sạt lở bờ biển Bình Hải ảnh 5 Hàng chục chiến sĩ đã tham gia hỗ trợ người dân tại các vị trí xung yếu
Bộ đội giúp dân chống sạt lở bờ biển Bình Hải ảnh 6
Bộ đội giúp dân chống sạt lở bờ biển Bình Hải ảnh 7 Khẩn trương chuyển các bao cát đến vị trí kè khi thời tiết đang mưa và sóng biển bắt đầu tiến sát bờ
Bộ đội giúp dân chống sạt lở bờ biển Bình Hải ảnh 8
Bộ đội giúp dân chống sạt lở bờ biển Bình Hải ảnh 9
Bộ đội giúp dân chống sạt lở bờ biển Bình Hải ảnh 10
Bộ đội giúp dân chống sạt lở bờ biển Bình Hải ảnh 11 Các biện pháp tạm thời nhằm hạn chế xói lở bờ biển. Về lâu dài, cần kè kiên cố bờ biển để ổn định đời sống người dân địa phương.

Tin cùng chuyên mục