Bộ đội Biên phòng TPHCM làm công tác xã hội tại Quảng Ngãi

Sáng 19-4, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM do Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng dẫn đầu đã đến thăm và tặng 200 triệu đồng cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn tại Quảng Ngãi. 
Bộ đội Biên phòng TPHCM tặng 200 triệu đồng cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn. Ảnh: Minh Anh
Bộ đội Biên phòng TPHCM tặng 200 triệu đồng cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn. Ảnh: Minh Anh

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc trung tâm (nguyên Uỷ viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh) cho biết trung tâm là cơ sở ngoài công lập duy nhất ở tỉnh Quảng Ngãi chăm lo đối tượng trẻ khuyết tật với có 15 phòng học, 6 phòng làm việc, phòng y tế, khu nội trú, bếp ăn, xưởng nghề may thêu, sân cầu lông, bóng chuyền, vườn rau.

Trung tâm đã cố gắng chia sẻ phần nào với nhân dân vùng đất cách mạng Quảng Ngãi, nơi vẫn còn 7.500 trẻ khuyết tật do ảnh hưởng chất độc hoá học, tai nạn bom mìn.

Bộ đội Biên phòng TPHCM đã trao số tiền 200 triệu đồng là tấm lòng của CBCS biên phòng Thành phố và tặng hơn 100 suất quà cho học sinh và giáo viên trung tâm.

Trong chuyến công tác, tại huyện đảo Lý Sơn và huyện Đức Phổ, Đoàn đã phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi xây tặng 5 “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” trị giá 250 triệu đồng; tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 49 triệu đồng; tặng 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng (do Co.opmart Quảng Ngãi hỗ trợ) cho các gia đình ngư dân khó khăn đang ngày đêm mưu sinh và giữ gìn biển đảo.

Theo Đại tá Tô Danh Út, các năm qua, Bộ đội Biên phòng TPHCM đã phối hợp nhiều đoàn thể, hội, các nhà tài trợ thực hiện trên địa bàn biên phòng thành phố và các tỉnh biên giới, hải đảo nhiều công trình dân sinh, nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 12,6 tỷ đồng: tặng mái ấm, tặng quà gia đình chính sách, tặng bồn chứa nước Inox cho dân giữ rừng, tặng hộp thuốc sơ cấp cứu cho thuyền viên, xây tặng cầu giao thông nông thôn, tặng nhà tình thương; trao tặng xe đạp, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo; và đặc biệt là hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc...

Tin cùng chuyên mục