Bộ đội biên phòng tiếp nhận ủng hộ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường trân trọng cám ơn tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của Báo Sài Gòn Giải Phóng và các đơn vị, mạnh thường quân. Đây là món quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của hậu phương đối với cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.
Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng và các doanh nghiệp, cá nhân trao tặng trang thiết bị y tế, hàng hóa thiết yếu đến Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (phía Nam)
Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng và các doanh nghiệp, cá nhân trao tặng trang thiết bị y tế, hàng hóa thiết yếu đến Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (phía Nam)

Sáng 16-4, Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (phía Nam) tổ chức tiếp nhận ủng hộ vật tư y tế, hàng hóa của các cá nhân, doanh nghiệp thông qua Báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ các đơn vị biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Tây Nam.

Tham dự có bà Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng và đại diện các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ hàng hóa, vật tư y tế.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, thời gian qua đã có nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp đến Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Bội đội Biên phòng (phía Nam) trao tặng nhiều vật tư, dụng cụ y tế, hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt, trạm phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới từ tỉnh Kon Tum đến các tỉnh phía Nam.

Hiện nay có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ biên phòng tại 500 chốt trạm đang ngày đêm căng mình, quyết tâm cùng nhân dân và các lực lượng trên tuyến biên giới kiểm tra, kiểm soát, cách ly, chăm sóc y tế hàng ngàn người dân qua lại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở vùng biên giới. Những trang thiết bị y tế, hàng hóa, vật dụng cần thiết của nhiều cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân ủng hộ đã kịp thời động viên, chia sẻ và giúp cán bộ, chiến sĩ và đồng bào trên tuyến đầu chống dịch, góp phần quan trọng đẩy lùi sự lây lan của dịch Covid-19.

Bà Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu bày tỏ tình cảm và trân trọng với tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh, chịu đựng gian khổ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong nhiều tháng qua đã chịu đựng mưa rừng, gió núi, nằm sương, nắng gắt để thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần chung tay phòng, chống dịch Covid-19, ngay từ đầu tháng 3-2020, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức vận động, tiếp nhận nhiều trang thiết bị y tế, hàng hóa thiết yếu, kịp thời chuyển đến các đơn vị biên phòng trên tuyến biên giới. Trong đó có hơn 40.000 khẩu trang, gần 1.000 thùng mì gói và nhiều hàng hóa thiết yếu khác được chuyển đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại buổi lễ tiếp nhận hôm nay, Báo Sài Gòn Giải Phóng xin được gửi đến Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (phía Nam) 5.500 khẩu trang vải kháng khuẩn, 400 chai kháng khuẩn và vệ sinh mắt, mũi, miệng và 100 thùng mì gói của Công ty Happy Life, Công ty May Minh Châu, Doanh nhân Nguyễn Thị Hạnh và nhóm thiện nguyện Sen Trắng gửi tặng.

Bộ đội biên phòng tiếp nhận ủng hộ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 1 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận 2.500 khẩu trang vải kháng khuẩn của Báo Sài Gòn Giải Phóng chuyển tặng
Đồng chí Nguyễn Quốc Cường trân trọng cám ơn tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của Báo Sài Gòn Giải Phóng và các đơn vị, mạnh thường quân. Đây là món quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của hậu phương đối với cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Hiện các chốt trạm phòng, chống dịch trên tuyến biên giới đang rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ về trang thiết bị y tế, hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch và đặc biệt là tăng võng, lều bạt trang bị cho các chốt trạm kiểm soát để bảo đảm sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ. Rất mong tiếp tục nhận được sự chung tay giúp sức của Báo Sài Gòn Giải Phóng và các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng, chốn dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

Tin cùng chuyên mục