Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh kịp thời ứng cứu ngư dân bị nạn trên biển

Sáng 27-8, Thượng úy Đỗ Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót, huyện Lộc Hà (thuộc Đồn Biên phòng Cửa Sót, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Trạm cùng với ngư dân địa phương đã cấp cứu kịp thời một ngư dân Nghệ An bị thương trên biển.

Khoảng 20 giờ 40 phút tối 26-8, lực lượng biên phòng của trạm cùng với ngư dân địa phương đã kịp thời sơ cứu, đưa ngư dân Trần Xuân Đồng (37 tuổi, quê tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bị tai nạn trên biển vào cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim để chuyển tiếp vào bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh kịp thời ứng cứu ngư dân bị nạn trên biển ảnh 1 Lực lượng BĐBP Hà Tĩnh kịp thời sơ cứu nạn nhân để đưa vào đất liền
Trước đó, vào khoảng 15 giờ chiều 26-8, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót nhận được tin báo từ tàu đánh cá mang số hiệu NA 978.99, công suất 460CV do ngư dân Trần Xuân Đức (42 tuổi, quê ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, trên tàu có thêm 15 ngư dân); trong quá trình đang kéo tời để thu lưới đánh cá lên tàu, cách cảng cá Cửa Sót khoảng 20 hải lý thì không may dây cáp tời bị đứt bật thẳng trúng vào mặt và ngực. Tai nạn này làm ngư dân Trần Xuân Đồng chấn thương rất nặng, mất nhiều máu, hôn mê bất tỉnh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót đã nhanh chóng huy động lực lượng và 2 phương tiện tàu cá của ngư dân ra ứng cứu nạn nhân.

Tuy nhiên, do sóng quá to, gió thổi mạnh khiến gặp rất nhiều khó khăn, phải đến khoảng 18 giờ chiều cùng ngày mới tiếp cận được tàu cá NA 978.99, nhanh chóng sơ cứu cho nạn nhân.

Sau đó, đưa nạn nhân sang phương tiện cứu hộ di chuyển an toàn vào cảng cá Cửa Sót, chuyển lên xe cấp cứu do gia đình nạn nhân thuê đi từ tỉnh Nghệ An vào tỉnh Hà Tĩnh chờ sẵn ở cảng cá để đưa nạn nhân ra Nghệ An cấp cứu, điều trị.

Tin cùng chuyên mục