Bồ Đào Nha nhờ châu Âu hỗ trợ dập tắt cháy rừng

Ngày 13-8, hơn 3.000 lính cứu hỏa tại Bồ Đào Nha vẫn đang nỗ lực khống chế nhiều đám cháy rừng trên khắp đất nước
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bồ Đào Nha Constanca Urbana de Sousa cho biết Bồ Đào Nha đã yêu cầu châu Âu gửi máy bay dập lửa và lính cứu hỏa tới hỗ trợ nước này theo như cơ chế hợp tác chống cháy rừng của châu Âu trước nguy cơ các đám cháy vẫn có thể bùng phát trong vài tuần nữa khi dự báo sẽ xuất hiện đợt nắng nóng mới. 

Theo Cơ quan khẩn cấp Bồ Đào Nha, thời tiết nắng nóng và khô hạn bất thường đã gây ra thảm họa cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Bồ Đào Nha vào đầu mùa Hè năm nay, khiến 64 người thiệt mạng. Theo số liệu của Liên minh châu Âu (EU),  hơn 140.000ha rừng ở Bồ Đào Nha đã bị thiêu rụi trong mùa hè này, cao hơn 3 lần so với mức trung bình của 10 năm qua. 

Tin cùng chuyên mục