Bộ Công an xây dựng thí điểm Phòng điều tra thân thiện

Ngày 21-10, Cục Cảnh sát hình sự - C02, Bộ Công an thông tin, hiện đơn vị đang xây dựng thí điểm mô hình Phòng điều tra thân thiện để lấy lời khai của trẻ dưới 18 tuổi ở 18 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo C02, 4 năm qua đã có hơn 80% số vụ xâm hại thân thể, bạo hành trẻ em là xâm hại tình dục. Do đó, việc có Phòng điều tra thân thiện sẽ đảm bảo tính nhân văn; giúp điều tra viên hỗ trợ nạn nhân ổn định tâm lý, thoải mái khai báo và trao đổi thông tin. Phòng điều tra thân thiện sẽ đảm bảo lời khai được an toàn, bí mật theo nguyên tắc bảo vệ tốt nhất cho nạn nhân, người chưa thành niên. Đây cũng là nơi lấy lời khai nạn nhân trong các vụ mua bán phụ nữ, trẻ em.

Theo đó, phòng có diện tích từ 12m2 trở lên, màu sơn tạo cảm giác ấm áp, gần gũi, dễ chịu, bên trong lắp đặt thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh, được kết nối với trung tâm chỉ huy. Phòng có trang bị tủ thuốc, hình nộm về trẻ em, tủ sách thiếu nhi, tủ đồ chơi, tranh ảnh.

Tin cùng chuyên mục