Bộ Công an thông tin về vụ cháy khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh ở quận Cầu Giấy

Tối 1-8, theo thông tin từ Bộ Công an, sau khi vụ cháy quán karaoke ở đường Quan Hoa, quận Cầu Giấy xảy ra, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.  
Cụ thể, theo Bộ Công an, khoảng 13 giờ 11 ngày 1-8, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố đã điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an quận Cầu Giấy và Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Đống Đa lập tức đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.
Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, có 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Cầu Giấy hy sinh.
Bộ Công an thông tin về vụ cháy khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh ở quận Cầu Giấy ảnh 1 Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội

Sau khi nhận được tin báo về tính chất phức tạp của vụ việc, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng các ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội... đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Đến 14 giờ 15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng đang dừng hoạt động để sửa chữa.

Trong khi đó, ghi nhận tại hiện trường, khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục dùng xe thang phun nước làm mát khu vực cháy trên tầng cao tòa nhà. 

Hiện đoạn đường Quan Hoa đã được các lực lượng chức năng phong tỏa để đảm bảo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được thuận lợi. 

Tối 1-8, ngay sau khi nhận được tin 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ cháy quán karaoke (số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy) xảy ra chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Danh tính 3 cán bộ, chiến sĩ công an quận Cầu Giấy hy sinh gồm: Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH; Trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH; Binh nhất Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH.

>> Một số hình ảnh các lực lượng tham gia chữa cháy tại quán karaoke:
Bộ Công an thông tin về vụ cháy khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh ở quận Cầu Giấy ảnh 2 Hiện trường vụ cháy, tới cuối chiều các lượng lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước làm mát khu vực cháy
Bộ Công an thông tin về vụ cháy khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh ở quận Cầu Giấy ảnh 3 Vụ cháy xảy ra tại quán karaoke có địa chỉ tại đường Quan Hoa, quận Cầu Giấy với 6 tầng
Bộ Công an thông tin về vụ cháy khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh ở quận Cầu Giấy ảnh 4
Bộ Công an thông tin về vụ cháy khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh ở quận Cầu Giấy ảnh 5 Tới gần 19 giờ cùng ngày công tác chữa cháy vẫn tiếp tục
Bộ Công an thông tin về vụ cháy khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh ở quận Cầu Giấy ảnh 6
Bộ Công an thông tin về vụ cháy khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh ở quận Cầu Giấy ảnh 7
Bộ Công an thông tin về vụ cháy khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh ở quận Cầu Giấy ảnh 8
Bộ Công an thông tin về vụ cháy khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh ở quận Cầu Giấy ảnh 9
Bộ Công an thông tin về vụ cháy khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh ở quận Cầu Giấy ảnh 10
Bộ Công an thông tin về vụ cháy khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh ở quận Cầu Giấy ảnh 11 Vụ cháy khiến 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát tử vong

Tin cùng chuyên mục