Bộ Công an sắp tổ chức “Diễn đàn hỏi đáp trực tuyến về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở“

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, để hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội trong năm 2022, Bộ Công an tổ chức "Diễn đàn hỏi đáp trực tuyến về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở" trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an từ 8 giờ đến 11 giờ, ngày 22-4 tới.

Bộ Công an cho biết, diễn đàn được tổ chức với mục đích tiếp nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân; phát huy dân chủ, sức mạnh của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự; đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin giữa cơ quan chức năng của Bộ Công an với nhân dân.

Bộ Công an sắp tổ chức “Diễn đàn hỏi đáp trực tuyến về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở“ ảnh 1 Ảnh minh họa

Tham dự Diễn đàn, lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) sẽ giải đáp các câu hỏi, vấn đề người dân, bạn đọc quan tâm liên quan dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Người dân gửi câu hỏi về các nội dung liên quan đến dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến địa chỉ email: hoidapphapluat@mps.gov.vn từ ngày 15-4 hoặc trong thời gian tổ chức diễn đàn.

Trước đó, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ “Hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm củng cố, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở". 

Tại đây, các ý kiến nhà khoa học, nhà chuyên môn và các cơ quan liên quan đều cơ bản nhận định, cần ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để tạo điều kiện cho lực lượng công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng hoạt động thống nhất, hiệu lực, hiệu quả...

Tin cùng chuyên mục