Bộ Công an phá đường dây lô đề hơn 500 tỷ đồng ở TPHCM

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Bộ Công an đã triệt phá đường dây lô đề hơn 500 tỷ đồng ở TPHCM do Nguyễn Vũ Anh Tuấn cầm đầu.
Một đối tượng bị bắt giữ trong đường dây lô đề hơn 500 tỷ đồng
Một đối tượng bị bắt giữ trong đường dây lô đề hơn 500 tỷ đồng

Chiều ngày 15-4, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tạm giữ Nguyễn Vũ Anh Tuấn (thường gọi là Tý, SN 1990, ngụ quận Gò Vấp), Trịnh Hữu Vượng (SN 1969, ngụ huyện Hóc Môn) cùng nhiều đồng phạm khác để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Quá trình điều tra, trinh sát phát hiện đường dây đánh bạc do Tuấn “Tý” cầm đầu nên âm thầm đeo bám.

Trong ngày 13 và 14-4, nhiều tổ trinh sát của các đơn vị nói trên đã bắt giữ Tuấn “Tý” cùng 7 người khác. Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ nhiều ĐTDĐ, laptop, máy tính, thẻ ngân hàng, gần 1 tỷ đồng, 14.100 USD và một số đồ vật, tài liệu liên quan đến việc ghi lô, số đề.

Bộ Công an phá đường dây lô đề hơn 500 tỷ đồng ở TPHCM ảnh 1
Bộ Công an phá đường dây lô đề hơn 500 tỷ đồng ở TPHCM ảnh 2 Một số đối tượng trong đường dây bị bắt. Ảnh: C.T
Theo đó, khoảng năm 2018, Tuấn “Tý” cùng các đối tượng: Đỗ Thị Thiên Kim, Trần Tú Bảo Ngọc, Đinh Thị Cẩm Tiên và một số đối tượng khác nhận lô, số đề từ các đại lý cấp dưới. Ban đầu Tuấn “Tý” trực tiếp đứng ra nhận phơi đề từ các đại lý cấp dưới rồi chuyển lên cho các đại lý cấp trên.
Bộ Công an phá đường dây lô đề hơn 500 tỷ đồng ở TPHCM ảnh 3
Bộ Công an phá đường dây lô đề hơn 500 tỷ đồng ở TPHCM ảnh 4 Máy móc thu giữ. Ảnh: C.T
Đến giữa năm 2019 do phơi đề nhiều và số tiền nhận phơi đề lớn nên Tuấn “Tý” đã thuê Ngô Phùng Anh Đào đứng ra quản lý việc nhận phơi đề từ các đại lý cấp dưới và con bạc, sau đó chuyển lên cho các đại lý cấp trên và tính toán tiền cá cược thắng thua.

Công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc do Tuấn "Tý" cầm đầu đã hoạt động trong thời gian dài (gần 3 năm) với phương thức thủ đoạn tinh vi…

Tại thời điểm Tuấn bị bắt, tổng số tiền băng nhóm này đã giao dịch là hơn 500 tỉ đồng. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục