Bộ Công an đang đánh giá, điều tra, làm rõ thông tin tại chùa Ba Vàng

 Chiều 25-3, Bộ Công an đã tổ chức họp báo quý I-2019. Tại cuộc họp, báo chí đặt câu hỏi về vấn đề “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), trách nhiệm của công an địa phương…

Vụ việc này, người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, tất cả những thông tin mà báo chí phản ánh sẽ được kiểm tra, đánh giá, xử lý theo quy định. Trung tướng Lương Tam Quang cũng cho rằng, hiện nay UBND tỉnh Quảng Ninh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ đã lên tiếng, yêu cầu kiểm tra về vấn đề này. Đối với lực lượng công an, trong quá trình kiểm tra, đánh giá, làm rõ, nếu có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật sẽ xử lý theo đúng quy định.

Bộ Công an đang đánh giá, điều tra, làm rõ thông tin tại chùa Ba Vàng ảnh 1 Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin một số nội dung được dư luận quan tâm. Ảnh: GIA KHÁNH
Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng thông tin thêm về việc điều động công an chính quy tăng cường xuống cấp xã. Theo đó, từ tháng 8-2018 đến nay, đã có 985 cán bộ, chiến sĩ được điều động từ cơ quan bộ về địa phương; trên 5.900 cán bộ được tăng cường từ công an cấp tỉnh xuống huyện; trên 3.200 cán bộ được tăng cường từ huyện xuống xã.

Đối với kết quả đấu tranh, trấn áp tội phạm thời gian qua, đặc biệt công tác đấu tranh trấn áp và truy bắt tội phạm ma túy, trong đó có đường dây hơn 300 kg ma túy đá tại TPHCM. Công tác điều tra, xử lý tội phạm đạt được nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm mỗi năm đạt từ 90 đến 94,6%.

Theo thống kê của Bộ Công an, từ ngày 16-11-2018 đến ngày 15-2-2019, việc khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (79,22%), điều tra xử lý hơn 30.000 vụ phạm tội. Đã đấu tranh, làm rõ hơn 3.000 vụ và 3.500 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép.

Tin cùng chuyên mục