Bộ Chính trị điều động Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Sáng 1-7, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tham dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Đặng Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra (Thanh tra Chính phủ) giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng hai tân Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; mong muốn trên cương vị mới, 2 đồng chí sẽ phát huy được năng lực, kinh nghiệm, đóng góp nhiều hơn cho hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng.
Bộ Chính trị điều động Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ảnh 1 Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng đồng chí Lâm Thị Phương Thanh tại buổi lễ. Ảnh: VOV
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967 (quê Gia Viễn, Ninh Bình), Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh từng giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương (từ tháng 11-2011 đến tháng 12-2017) và Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn từ tháng 1-2018.
Đồng chí Đặng Khánh Toàn sinh năm 1971 (quê TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ từ năm 2015.
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, bộ máy lãnh đạo của Văn phòng Trung ương Đảng gồm: 1 Chánh Văn phòng và 6 Phó Chánh Văn phòng.
Bộ Chính trị điều động Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ảnh 2 Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Đặng Khánh Toàn tại buổi lễ. Ảnh: VOV
* Cũng trong sáng 1-7, tại Hưng Yên diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công, điều động đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương, tích lũy được nhiều kinh nghiệm chuyên môn, trong đó có kinh nghiệm tham mưu chiến lược vĩ mô cho Đảng về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa sẽ phát huy tài năng, trí tuệ để xây dựng Hưng Yên thành tỉnh giàu mạnh ở khu vực đồng bằng sông Hồng. 

Bộ Chính trị điều động Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ảnh 3 Đồng chí Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa tại buổi lễ. Ảnh: VOV
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972 (quê huyện Đông Anh, Hà Nội), có bằng Thạc sĩ Kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 23 năm, trước khi chuyển sang Ban Kinh tế Trung ương năm 2018 và được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương từ tháng 1-2019. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin cùng chuyên mục