BMW ở Hàn Quốc bị phạt 12,9 triệu USD vì làm giả giấy tờ

Ngày 10-1, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã ra phán quyết phạt chi nhánh của hãng sản xuất xe BMW của Đức ở Hàn Quốc 14,5 tỷ won ( tương đương 12,9 triệu USD) vì làm giả giấy tờ về khí thải mà Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu công ty phải xuất trình để bán xe ở thị trường nước này.

Từ tháng 1-2017, Hàn Quốc đã cấm bán xe hơi BMW. Ảnh : Korea Herald
Từ tháng 1-2017, Hàn Quốc đã cấm bán xe hơi BMW. Ảnh : Korea Herald

Theo The Investor, phát hiện nhà sản xuất ô tô này vi phạm luật hải quan, tòa án trên cũng đã kết án 6 lãnh đạo đương nhiệm và cựu nhân viên công ty BMW ở Hàn Quốc từ 8-10 tháng tù vì liên quan vụ án.

3 quan chức trong số này đã bị bắt giữ ngay lập tức sau phán quyết của tòa án. Các bị cáo bị buộc tội giả mạo một số thông số kỹ thuật của các loại phụ tùng xe kể từ năm 2011 để phù hợp với các tiêu chuẩn của Hàn Quốc.

Tòa án cho rằng hành động của các bị cáo không chỉ làm suy yếu những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm cải thiện chất lượng không khí ngày càng xấu đi ở nước này, mà còn khiến BMW mất uy tín đối với người tiêu dùng Hàn Quốc.

Bộ Môi trường Hàn Quốc trong một cuộc điều tra riêng vào năm 2017 công bố BMW đã vi phạm các quy định. Bộ này đã áp đặt các mức phạt khác nhau đối với hãng này đồng thời đề nghị cơ quan công tố tiến hành điều tra.

Từ tháng 1-2017, Hàn Quốc đã cấm bán BMW, Porsche và Nissan vì làm giả giấy tờ khí thải. Lệnh cấm của chính phủ Hàn Quốc được ban hành ngay say khi nhà sản xuất ô tô Volkswagen thừa nhận vụ bê bối gian lận khí thải lịch sử trong năm 2016. Trước đó, các chi nhánh của Porsche AG và Mercedes-Benz tại Hàn Quốc cũng đã bị điều tra về các cáo buộc tương tự và 3 quan chức của Porsche đang phải hầu tòa.

Tin cùng chuyên mục