Bình Thuận: Nhiều diện tích lúa, hoa màu thiếu nước tưới

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, do không đảm bảo nguồn nước tưới nên từ đầu vụ đông xuân 2019-2020, toàn tỉnh chỉ gieo trồng được hơn 32.000ha cây trồng các loại, cắt giảm hơn 20.000ha so với kế hoạch. 

Trong đó, diện tích lúa và hoa màu chỉ đạt 12.500ha, đạt 38% kế hoạch. Đặc biệt, tại các huyện canh tác nông nghiệp trọng điểm của địa phương như Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, tình hình khô hạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Theo thống kê, tại 2 huyện nói trên, khoảng 500ha lúa vụ đông xuân của bà con gieo trồng ngoài kế hoạch phần lớn đã bị chết do không đủ lượng nước tưới.

Thống kê trữ lượng nước tại 17 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cho thấy, hiện chỉ còn tổng cộng khoảng 158 triệu m3 nước, chưa tới 50% dung tích.

Tin cùng chuyên mục