Bình Thuận có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Với 92,6% số đại biểu tán thành, ông Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ngày 18-1, tại kỳ họp chuyên đề lần 8 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021), các đại biểu đã bầu ông Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Tuấn Phong, 46 tuổi, quê ở xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, có trình độ chuyên môn thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, kỹ sư Xây dựng cầu đường.

Bình Thuận có tân Chủ tịch UBND tỉnh ảnh 1 Ông Lê Tuấn Phong (bên trái) nhận hoa chúc mừng sau khi trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Ông Lê Tuấn Phong từng là Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Sau đó, ông giữ chức Phó giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận.

Tháng 11-2018, ông Lê Tuấn Phong được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 5-1, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV đã bầu ông giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bình Thuận có tân Chủ tịch UBND tỉnh ảnh 2 Các đại biểu bỏ phiếu bầu và miễn nhiệm các chức danh

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Hai vì lý do không đủ thời gian tái cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2025 theo quy định; miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Bình Thuận khoá X đối với ông Hồ Trung Phước, nguyên Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tin cùng chuyên mục