Bình Phước: Tặng giấy khen cho 2 công dân dũng cảm bắt đối tượng tàng trữ ma túy

Sáng 5-5, tại huyện Chơn Thành, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức lễ trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 công dân thị trấn Chơn Thành vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm của anh Bùi Minh Hoàng và anh Lữ Viết Xô. Đồng thời mong rằng thời gian tới, hai anh tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. 

Bình Phước: Tặng giấy khen cho 2 công dân dũng cảm bắt đối tượng tàng trữ ma túy ảnh 1 Đại tá Nguyễn Phương Đằng trao giấy khen đột xuất cho 2 công dân ở thị trấn Chơn Thành
Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 16-12-2021, Công an thị trấn Chơn Thành lên lịch tổ tuần tra vũ trang gồm 6 đồng chí.
Quá trình tuần tra, các anh Bùi Minh Hoàng và Lữ Viết Xô là lực lượng thuộc Tổ phòng chống tội phạm thị trấn Chơn Thành đã phát hiện và truy đuổi, bắt được 2 đối tượng Trần Văn Thắng và Lê Văn Cường đi xe gắn máy biển số 63F5-0123, cùng tang vật là 1 gói ni-lông nặng 0,2917g chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá). 
Bình Phước: Tặng giấy khen cho 2 công dân dũng cảm bắt đối tượng tàng trữ ma túy ảnh 2 Lãnh đạo huyện Chơn Thành dự lễ trao thưởng đột xuất cho 2 công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ Quốc
Qua kiểm tra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước xác định tinh thể nêu trên là ma túy. Sau đó, Công an huyện Chơn Thành đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can Trần Văn Thắng và Lê Văn Cường về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục