Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch, tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết và tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc các khu vực có dịch bệnh tả heo châu Phi.
Đối với các huyện biên giới như Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, tăng cường kiểm soát chặt tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Hoàng Diệu và các đường mòn, lối mở đối với người qua lại, phương tiện vận chuyển động vật xuất phát từ Campuchia vào nội địa.
Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch tả heo châu Phi lây lan tại 11/11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, buộc phải tiêu hủy 4.211 con với tổng trọng lượng 248 tấn.
Tin cùng chuyên mục

Người góp công phát triển nghề trồng hoa Sa Đéc

Bình Phước: Triển khai đề án nông nghiệp sạch, hữu cơ

Dư âm Tuần lễ tôn vinh trái cây Long Khánh

Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm qua sàn thương mại điện tử

Các đồng bằng tạo ra “giỏ thực phẩm” đang chịu tác động nghiêm trọng do biến đổi khí hậu

Chợ Gạo lo… hết gạo

Đổ nợ vì sâm Ngọc Linh chết hàng loạt

Xuất khẩu điều giảm do giá dầu tăng, dịch bệnh, chiến tranh Nga - Ukraina
