Bình Phước: Hỗ trợ thôn Bù Kroai bị phong tỏa

Chiều 24-11, UBND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết đang tiếp tục phong tỏa thôn Bù Kroai (xã Đức Hạnh) trên diện tích 5ha, 121 hộ dân với 520 nhân khẩu sinh sống để điều tra, truy vết và thực hiện khám sàng lọc, ngăn chặn nguồn lây lan dịch Covid-19; đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con. 
 Lực lượng chức năng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân thôn Bù Kroai
Lực lượng chức năng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân thôn Bù Kroai

Tính đền tối 24-11, thôn Bù Kroai, xã Đức Hạnh đã ghi nhận 65 trường hợp F0 trong cộng đồng, tăng gần gấp đôi so với cách đây 10 ngày khi tiến hành phong tỏa toàn thôn.  

Số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tăng cao do trong sinh hoạt bà con còn nhiều tập tục mang tính cộng đồng, thường xuyên tập trung đông người, tâm lý chủ quan, lơ là phòng dịch.

Sau khi phong tỏa thôn Bù Kroai, nhiều hộ nghèo lo thiếu ăn nên lực lượng chức năng đã vận động, kêu gọi người dân, nhà hảo tâm ủng hộ lương thực, thực phẩm, gạo, mì tôm, bột ngọt, cá, thịt, rau, củ quả… để bà con yên tâm cách ly và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.  

Bình Phước có cộng đồng 41 dân tộc thiểu số sinh sống với 195.635 người (chiếm gần 20% dân số), kinh tế còn nhiều khó khăn. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Dân tộc tỉnh đã vận động trên 12 tấn gạo, 2.000 thùng mì gói, 2.600 phần quà và các nhu yếu phẩm liên quan, với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng, hỗ trợ, giúp đỡ bà con vượt qua đại dịch Covid-19.a

Tin cùng chuyên mục