Theo Sở Y tế tỉnh Bình Phước, từ đầu năm 2017 đến nay, tỉnh ghi nhận 978 trường hợp mắc sốt rét và đã có một trường hợp tử vong.
Các trường hợp mắc bệnh tập trung nhiều ở trẻ em có độ tuổi từ 5 đến 15 và huyện Bù Gia Mập là địa phương có số ca mắc cao nhất với 500 ca, nhiều nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa như xã Đak Ơ, xã Bù Gia Mập, xã Đak Nhau.
Trước tình hình trên, ngành y tế Bình Phước triển khai phun thuốc diệt muỗi tại các điểm có nguy cơ bùng phát sốt rét. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước tổ chức tập huấn công tác phòng chống sốt rét cho các trạm y tế xã; triển khai phác đồ điều trị cho các đối tượng nguy cơ mắc sốt rét tại hai xã Đak Ơ và Bù Gia Mập của huyện Bù Gia Mập.
Ngành y tế tỉnh Bình Phước cũng đề nghị Bộ Y tế thành lập đoàn công tác giám sát diễn biến sốt rét tại các điểm "nóng" của tỉnh để hỗ trợ địa phương triển khai công tác phòng chống hiệu quả.
Tin cùng chuyên mục

Thiếu cơ sở phục hồi chức năng sau đột quỵ

Trung tâm lọc máu sử dụng lại màng lọc sắp đi vào hoạt động

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Thêm 22 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

Cứu sống một phụ nữ Ukraina gãy 10 xương sườn, thủng phổi

Chủ nhật Đỏ dự kiến tiếp nhận hơn 50.000 đơn vị máu

Việt Nam 47 ngày không có ca mắc Covid-19 ở cộng đồng

Trầm cảm, nam thanh niên ăn 1kg đinh, thìa, lưỡi dao, thỏi sắt

Thêm nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2: Thách thức khả năng phòng ngừa của vaccine
