Bình Phước đưa vào vận hành hệ thống truyền thanh thông minh

 Ngày 29-9, tại huyện Bù Đốp, Sở TT-TT  phối hợp Mobifone Bình Phước tổ chức khánh thành và vận hành hệ thống truyền thanh thông minh thuộc dự án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện, hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan, lãnh đạo huyện Bù Đốp và Mobifone.

Bình Phước đưa vào vận hành hệ thống truyền thanh thông minh ảnh 1 Lễ khánh thành và vận hành hệ thống truyền thanh thông minh ngày 29-9

Từ năm 2019, thực hiện chủ trương của Bộ TT- TT ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và các công nghệ mới vào hệ thống phát thanh cơ sở, Bình Phước đã tiến hành đầu tư, lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh tại 5 xã, với 42 cụm loa của 3 huyện: Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng từ nguồn tài trợ của Quỹ Thiện Tâm. Sau một thời gian thử nghiệm, đúc rút kinh nghiệm và cải tiến hệ thống, đến tháng 9-2020, một hệ thống truyền thanh thông minh với 29 cụm loa tại 2 xã: Thanh Hoà (Bù Đốp), Bình Minh (Bù Đăng) từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã chính thức đi vào hoạt động.

Hệ thống truyền thanh thông minh sử dụng máy vi tính để biên tập nội dung, truyền dẫn kỹ thuật số (3G, 4G, cáp quang) và trí tuệ nhân tạo AI để thực hiện phát thanh, giảm công sức lao động, tự động hoá nhiều khâu trong quá trình vận hành, phù hợp với xu thế thời đại, góp phần xây dựng các đô thị thông minh tại Việt Nam. Hệ thống truyền thanh thông minh cũng góp phần khắc phục nhiều hạn chế của hệ thống truyền thanh truyền thống như: Dây kéo chằng chịt gây mất mỹ quan, dễ hỏng hóc, khó sửa chữa, bảo dưỡng, vùng phát thanh bị giới hạn, không lắp đặt được các cụm loa ở vùng sâu vùng xa, chất lượng âm thanh kém... Quá trình lắp đặt và vận hành hệ thống truyền thanh thông minh tại các xã đã nhận được nhiều đánh giá tích cực của cán bộ và nhân dân; tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí vận hành, phù hợp xu thế phát triển công nghệ hiện nay, đem lại nhiều thông tin có giá trị thiết thực cho người dân.

Tin cùng chuyên mục