Bình Phước cần thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo ở các xã biên giới

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XV Cao Thị Xuân cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, Bình Phước cần thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngày 22-9, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XV do Phó Chủ tịch Hội đồng Cao Thị Xuân làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Bình Phước là tỉnh miền núi với hơn 258km đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia, với 40 thành phần dân tộc thiểu số, chiếm 19,67% dân số toàn tỉnh.

Giai đoạn 2016-2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,15% xuống còn 0,43%, bình quân mỗi năm giảm 0,89%, đạt 178% kế hoạch. Trong đó, số hộ nghèo tại các xã biên giới giảm từ 2.978 hộ xuống còn 822 hộ, tốc độ giảm hộ nghèo ở các xã biên giới chậm hơn so với các xã khác trên địa bàn tỉnh, do tỷ lệ hộ nghèo tại nơi đây trên tổng số hộ nghèo toàn tỉnh có xu hướng tăng (đầu năm 2016 chiếm 20,36%, cuối năm 2021 tăng lên 69,08% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh). 

Bình Phước cần thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo ở các xã biên giới ảnh 1 Bà Cao Thị Xuân thăm hỏi bà con đồng bào dân tộc tại Bình Phước
Thời gian tới, tỉnh phấn đấu phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (biên giới huyện Lộc Ninh – Campuchia) thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, đặc biệt là logistic thông thương giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia. Bên cạnh đó, tiếp tục thúc đẩy các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đồng thời đầu tư đồng bộ thiết chế văn hóa nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào DTTS, biên giới.

Từ năm 2019 đến nay, ngoài những chính sách do Trung ương ban hành, Bình Phước đã thực hiện nhiều chính sách để ưu tiên đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đáng chú ý là chương trình đặc thù giảm 1.000 hộ nghèo và làm 1.000km đường giao thông nông thôn mỗi năm, góp phần giảm nghèo trong vùng và rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo giữa các địa phương trong tỉnh. 

Bình Phước cần thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo ở các xã biên giới ảnh 2 Bà Cao Thị Xuân thăm phòng trưng bày nhạc cụ dân tộc tại Trường THCS nội trú Lộc Ninh
Bà Cao Thị Xuân cho biết, mặc dù Bình Phước còn nhiều khó khăn nhưng đã triển khai rất tốt các chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi và đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó phải kể đến chủ trương giảm 1.000 hộ nghèo vùng đồng bào DTTS của tỉnh.

Tuy nhiên, bà Cao Thị Xuân cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, Bình Phước cần thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh biên giới, vùng đồng bào DTTS và miền núi. Bên cạnh đó, nghiên cứu xem xét có chính sách, cơ chế đặc thù riêng cho 15 xã biên giới. Bình Phước cần quan tâm thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo ở các xã biên giới có nhiều đồng bào DTTS. Thêm nữa, tập trung giải quyết việc người dân thiếu đất ở, đất sản xuất, việc làm… ở 3 huyện biên giới Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập. Đảm bảo vững chắc biên giới và hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia. Ngoài ra, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào. 

Bình Phước cần thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo ở các xã biên giới ảnh 3 Bà Cao Thị Xuân thăm hỏi bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện biên giới Lộc Ninh
Trước đó, ngày 21-9, đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Phó Chủ tịch Hội đồng Cao Thị Xuân làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát và làm việc tại huyện biên giới Lộc Ninh, về thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2021.

Cụ thể, đoàn công tác đã đi khảo sát tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Lộc Ninh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cũng như sinh hoạt nội trú của học sinh. Và  tìm hiểu đời sống và điều kiện phát triển sản xuất của người dân ấp Vườn Bưởi và khu dân cư nhà liền kề chốt dân quân biên giới, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.

Tin cùng chuyên mục