Bình Phước: 20% hồ chứa nước chưa có quy trình vận hành

Ngày 20-5, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước cho biết, vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn. 

Toàn tỉnh có 70 công trình thủy lợi, trong đó có 54 công trình thuộc quản lý của UBND tỉnh, 16 công trình thuộc quản lý của địa phương và các tổ chức cá nhân.

Qua thanh tra, có đến 14 hồ như Rừng Cấm, Tà Thiết, An Khương... chưa xây dựng quy trình vận hành theo quy định tại khoản 3, điều 11, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa và nhiều lòng hồ bị lấn chiếm để làm công trình tạm, trồng cây như hồ Bù Kal, suối Nuy (huyện Lộc Ninh), suối Lai, Bàu Úm (huyện Hớn Quản)...

Đáng chú ý, hai bên bờ đập Cần Lê (thị xã Bình Long), các hộ dân đã trồng cây lâu năm, làm hàng rào kẽm gai gây khó khăn trong điều tiết nước.

 Sở NN-PTNT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan thẩm quyền rà soát hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với công trình lấn chiếm, tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân di dời các nhà tạm, cây trồng ra khỏi phạm vi công trình thủy lợi. 

Tin cùng chuyên mục