Bình Dương thu hút gần 1,85 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh Bình Dương vừa cho biết, kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt hơn 1,85 tỷ USD, vượt 31,8% so với kế hoạch đề ra.

Trong đó, có 703 triệu USD vốn cấp mới, 337 triệu USD vốn tăng thêm và 803 triệu góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bình Dương có 3.928 dự án với tổng vốn 35,4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI, chỉ sau TPHCM và Hà Nội.

Nguồn lực này góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, đưa ngành công nghiệp - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn (89,31%) trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, giúp thu ngân sách tăng bình quân hằng năm đạt 11,2% trong giai đoạn 2015-2020. 

Các doanh nghiệp FDI tại Bình Dương đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó nhiều nhất là các doanh nghiệp từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc…

Tin cùng chuyên mục