Bình Dương: Ra mắt CLB Yêu sách theo mô hình Milk-book

Tại Thư viện Cù lao Rùa (xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Thị đoàn Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Yêu sách theo mô hình Milk-book, gồm 20 thành viên, là học sinh Trường Tiểu học Thạnh Hội. 

Khi đến đọc, mượn sách ở thư viện, các thành viên sẽ được cung cấp sữa uống miễn phí để nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng. Ngoài ra, sau khi đọc xong một cuốn sách, các thành viên sẽ viết cảm tưởng về những kiến thức đã tích lũy gửi về CLB để bình chọn và những bài viết hay sẽ được nhận phần quà thêm là sữa, sách hoặc tập vở.

Nhà báo Mai Sông Bé (nguyên Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Đồng Nai), Chủ nhiệm Thư viện Cù lao Rùa, hy vọng mô hình Milk-book sẽ góp phần phát triển văn hóa đọc, phát triển chiều cao của học sinh vùng quê nghèo. 

Dịp này, nhà báo Văn Phong, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo SGGP tại khu vực Đông Nam bộ, đã trao 5 chiếc xe đạp và tập vở (trị giá 10 triệu đồng) tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn xã Thạnh Hội. Số tiền trên được trích từ nhuận bút tuyển tập phóng sự, ký sự Lên rừng xuống biển của nhà báo Văn Phong. 

Tin cùng chuyên mục