Bình Dương: Khảo sát tuyến xe buýt đường sông đi Củ Chi

Sở GTVT Bình Dương vừa phối hợp với ngành chức năng TPHCM khảo sát điều kiện an toàn hoạt động bến, phương tiện vận tải hành khách và du lịch đường thủy trên tuyến bến Bạch Đằng - Bình Dương - Địa đạo Củ Chi.

Việc khảo sát nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và 2 địa phương đấu nối tuyến giao thông đường thủy Bình Dương - TPHCM, qua đó các doanh nghiệp khai thác sẽ thực hiện điều chỉnh hạ tầng phù hợp với các điều kiện an toàn, như mở rộng thêm cầu tàu tại bến tàu Tiamo (TP Thủ Dầu Một, đã được cấp phép hoạt động) để đón tàu vào vận hành.

Dự kiến, tháng 7-2020 sẽ khai trương tuyến này với cự ly gần 80km từ bến Bạch Đằng (TPHCM) qua Bình Dương đến địa đạo Củ Chi, với thời gian khoảng 2 giờ.

Dự kiến ban đầu sẽ có 3 tàu cao tốc vận hành 4 chuyến/ngày với giá vé: Bạch Đằng - Bến Đình 220.000 đồng/vé, Bạch Đằng - Bình Dương 120.000 đồng/vé, Bình Dương - Củ Chi 150.000 đồng/vé.

Tin cùng chuyên mục