Bình Dương: Bắt nhóm “quái xế” chạy xe với tốc độ cao

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cùng ngụ tại phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức (TPHCM), và thông qua mạng xã hội để tụ tập “đi bão” trên tuyến ĐT 743, sau đó di chuyển đến QL13 khi đến địa phận phường Vĩnh Phú thì bị bắt giữ. 
Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú, TP Thuận An biểu dương kịp thời lực lượng chức năng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú, TP Thuận An biểu dương kịp thời lực lượng chức năng

Chiều 6-6, Thượng tá Trương Minh Cảnh, Phó Phòng Cảnh sát giao thông (PC 08), Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với Đội CSGT Công an TP Thuận An và Công an phường Vĩnh Phú bắt giữ 11 đối tượng (chưa rõ danh tính) để điều tra hành vi tụ tập đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng và lái xe với tốc độ cao trên Quốc lộ 13, đoạn qua địa bàn phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Vào 15 giờ cùng ngày, Phòng PC08 - Công an tỉnh Bình Dương phát hiện nhóm đối tượng trên cùng 9 phương tiện dàn hàng ngang, chạy tốc độ cao ở khu vực trên nên đã tổ chức lực lượng ngăn chặn, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cùng ngụ tại phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức (TPHCM), và thông qua mạng xã hội để tụ tập “đi bão” trên tuyến ĐT 743, sau đó di chuyển đến QL13 khi đến địa phận phường Vĩnh Phú thì bị bắt giữ.  Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe máy đã độ chế, tự thay đổi kết cấu xe. 

Hiện các đối tượng này đã được bàn giao cho công an phường Vĩnh Phú tiếp tục xử lý theo quy định. 

Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú đã biểu dương các lực lượng tham gia ngăn chặn, bắt giữ nhóm đối tượng tụ tập lái xe tốc độ cao, vi phạm Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục