Bình Định: Xử lý nghiêm vụ trộm đất ở khu mỏ hết hạn khai thác

Mặc dù mỏ đất đã hết thời hạn khai thác, song Công ty Nam Ngân (trụ sở tại TP Quy Nhơn) vẫn đưa máy móc đến để khai thác đất trái phép. Khi bị phát hiện, doanh nghiệp lại viện lý do đưa người đến “làm cho sạch mặt bằng”!?

Ngày 15-4, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, vừa có văn bản chỉ giao UBND huyện Phù Cát, Sở TN-MT khẩn trương kiểm tra, xử lý thông tin Công ty TNHH Công Nghệ và Xây dựng Nam Ngân (Công ty Nam Ngân; trụ sở tại TP Quy Nhơn) đưa máy móc cơ giới vào khai thác đất trái phép tại khu vực mỏ đã hết hạn khai thác ở núi Hóc Giảng (xã Cát Tường, huyện Phù Cát).

Tan hoang một góc núi Hóc Giảng - nơi Bình Định cấp phép mỏ đất cho Công ty Nam Ngân.

Trước đó, một số người dân phản ánh đến báo chí về việc xuất hiện trở lại hoạt động khai thác đất tại khu vực núi Hóc Giảng. Theo người dân địa phương, đoàn xe tải chở đất ồ ạt từ núi Hóc Giảng đã tàn phá nhiều tuyến đường dân sinh, gây bụi bặm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của họ.

Qua ghi nhận, khu vực đoàn xe tải lấy đất thuộc mỏ đất đã được UBND tỉnh Bình Định cấp phép cho Công ty Nam Ngân. Trong đó, tháng 8-2021, UBND tỉnh quyết định gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản để doanh nghiệp này được tiếp tục khai thác đất tại núi Hóc Giảng.

Theo quyết định gia hạn, diện tích khai thác mỏ đất là 2ha, trữ lượng 137.030m³, thời hạn khai thác đến ngày 5-4-2022. Mục đích: khai thác phục vụ hạ tầng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía đông suối Ông Sung (thị trấn Cát Tiến, Phù Cát)…
Tại hiện trường, xe cẩu vẫn đang múc đất lên xe tải gắn logo Nam Ngân

Trong quyết định, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Công ty Nam Ngân khi kết thúc thời hạn khai thác mỏ đất (ngày 5-4-2022) phải thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo môi trường theo quy định.

Tuy vậy, theo ghi nhận báo chí ngày 12-4, khu vực mỏ trên vẫn đang có nhiều xe tải, máy đào hoạt động khai thác đất mang ra ngoài. Tại hiện trường, một mảng núi Hóc Giảng bị đào bới tan hoang, không có dấu hiệu khắc phục, cải tạo mỏ.

Một số người dân địa phương cho biết, những ngày qua, đoàn xe tải liên tục vào khu vực mỏ trên để khai thác đất. Các xe tải gắn logo Nam Ngân, Tân Lập… liên tục ra vào khu vực mỏ hết hạn này để khai thác đất đem ra ngoài tiêu thụ.

Các xe tải gắn logo Nam Ngân, Tân Lập… liên tục ra vào khu vực mỏ hết hạn này để khai thác đất đem ra ngoài

Chiều 12-4, UBND xã Cát Tường đã tổ chức kiểm tra hiện trường, bắt quả tang các phương tiện đang khai thác đất trái phép ở núi Hóc Giảng (khu vực mỏ đã cấp cho Công ty Nam Ngân). Phát hiện đoàn kiểm tra, xe tải mang BKS 77C-176.22, có logo Nam Ngân đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Xe tải phóng nhanh từ khu vực mỏ ra rất nguy hiểm, mém tông vào một phóng viên ghi nhận hiện trường.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra lập biên bản một máy đào đang múc đất đổ vào xe tải mang BKS 77C-158.49. Người điều khiến máy đào là ông Huỳnh Văn Tư khai nhận là tài xế máy đào cho Công ty Nam Ngân. Ông Tư cho biết, Công ty Nam Ngân chỉ đạo vào mỏ này để “làm lại mặt bằng”. Trong đó, ông Tư thừa nhận đã múc đất lên xe tải chở đi san lấp đường với khối lượng 20m³. Ông này cho hay mọi việc đều do Công ty Nam Ngân chỉ đạo thực hiện.

Xem chính quyền cấp xã không ra gì?

Tại hiện trường, ông Nguyễn Kế Sinh, Chủ tịch UBND xã Cát Tường cho biết, ngày 29-3, sau khi mỏ đất ở núi Hóc Giảng được UBND tỉnh cấp cho Công ty Nam Ngân sắp hết hạn thì địa phương mời doanh nghiệp đến để phối hợp, hoàn tất các công việc đóng mỏ. “Tuy nhiên, Công ty Nam Ngân lại không chịu phối hợp, không ký vào văn bản. Từ đó đến nay thì doanh nghiệp liên tục khai thác đất…”, ông Sinh nói.

Bình Định: Xử lý nghiêm vụ trộm đất ở khu mỏ hết hạn khai thác ảnh 5 Máy đào vẫn ngang nhiên múc đất tại mỏ đất hết hạn khai thác
Ngoài ra, theo ông Sinh, trước đó, địa phương đã từng lập biên bản hiện trường, yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hành vi khai thác đất khi mỏ hết hạn giấy phép. Tuy nhiên, công ty này vẫn “phớt lờ” chính quyền cấp xã, tiếp tục khai thác đất ở núi Hóc Giảng.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định nêu rõ quan điểm về vụ việc trên rằng, sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng làm nghiêm khắc. "Doanh nghiệp làm thì phải đàng hoàng chứ làm sai mà bất chấp như thế là không được", ông Thanh nhấn mạnh.
Chính quyền cấp xã lập biên bản quả tang tại hiện trường đối với lái xe máy đào của Công ty Nam Ngân

Trả lời báo chí trước đó, ông Lê Thanh Quang, Giám đốc Công ty Nam Ngân lý giải, đơn vị chỉ yêu cầu các tài xế vào đây để "dọn mặt bằng cho sạch sẽ" chứ không biết việc khai thác đất trên.

“Tôi sẽ nhận khuyết điểm với xã. Còn việc anh em họ tận dụng chở đất thì tôi sẽ cho kỷ luật sau”, ông Quang nói với báo chí qua điện thoại.

Tin cùng chuyên mục