Bình Định xin cơ chế, chính sách cho Khu đô thị khoa học Quy Hòa

Làm việc với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng tha thiết đề nghị xem xét, giúp đỡ tỉnh trong việc xin Trung ương cơ chế, chính sách tại Khu đô thị khoa học Quy Hòa.

Nối tiếp chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định, sáng 18-4, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện đoàn công tác trao tặng di ảnh Bác Hồ cho lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định

Tại buổi làm việc, ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.

Theo ông Lê Kim Toàn, năm 2021 và quý 1-2022, dù đối diện với nhiều khó khăn đại dịch, thiên tai, song tỉnh vẫn gặt hái được nhiều thành quả lớn. Trong đó, tổng thu ngân sách đạt trên 14.500 tỷ đồng. Kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục giữ đà tăng trường với 15/19 tiêu chí đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu nền kinh tế tiếp tục tăng lên, thu hút đầu tư khá, đời sống người dân cải thiện; diện mạo đô thị phát triển rõ nét…

Làm việc với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho biết, trước đây, Bình Định chỉ là địa phương khó khăn nhất ở miền Trung. Lúc ấy, các thế hệ lãnh đạo tỉnh rất trăn trở, đau đáu tìm hướng đưa tỉnh bức phá, phát triển để thoát nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trình bày về trăn trở của tỉnh đối với Khu đô thị khoa học Quy Hòa
Chỉ khoảng 5 năm trở lại đây, tỉnh đã bứt tốc phát triển toàn diện, là điểm sáng miền Trung, vượt qua chỉ tiêu Trung ương giao phó, trở thành tỉnh khá ở miền Trung. Hiện, tỉnh đang phấn đấu tự chủ ngân sách, đặt mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh dẫn đầu miền Trung…

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đưa ra 4 kiến nghị. Trong đó, đề nghị xem xét cho Khu đô thị khoa học Quy Hòa được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi về vốn đầu tư, tiền thuê đất, thuế, xuất nhập cảnh...

Trước mắt, cho phép Bình Định thí điểm thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù (về nhân lực, kinh phí hoạt động...) theo tinh thần Nghị quyết cho đến khi Chính phủ ban hành các cơ chế để thực hiện; quan tâm, hỗ trợ tỉnh hoàn thiện hồ sơ công nhận Võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể thế giới…

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng kiến nghị thêm, mong Ban Tuyên giáo Trung ương hỗ trợ tỉnh trong việc tổ chức, tuyên truyền, định hướng quảng bá, giới thiệu các thành quả tỉnh, về lịch sử, văn hóa…

Đối với Khu đô thị khoa học Quy Hòa, ông Dũng chia sẻ, đây là trăn trở nhiều năm qua của tỉnh vẫn chưa được tháo gỡ. Theo ông Dũng, tại Khu đô thị khoa học Quy Hòa, Giáo sư Trần Thanh Vân (Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam tại Pháp) đã dành nhiều công sức, tâm huyết để mong mở cánh cửa cho nền khoa học Việt Nam trong tương lai. Hàng năm, tại đây đón hàng ngàn nhà khoa học về, trong đó đến nay đã đưa về Việt Nam 15 giáo sư đoạt giải Nobel và có 2 giáo sư từng tham gia hội thảo, hội nghị tại Quy Nhơn sau đó đoạt giải Nobel.

Trước đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm quan tại Trung tâm khoa học, giáo dục liên ngành Quy Hòa (ICISE) tại Khu đô thị khoa học Quy Hòa

Tại đây, mới thành lập Viện nghiên Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE), nhưng không lâu đã được xếp loại đứng thứ 5 trong hàng trăm viện nghiên cứu, tổ chức khoa học cả nước. Viện nghiên cứu này vẫn chưa có bất cứ sự hỗ trợ, hưởng cơ chế, chính sách nào của nhà nước. Hàng năm, Giáo sư Trần Thanh Vân phải đi vận động từ các nhà khoa học, tổ chức khoa học để duy trì hoạt động của viện nên rất khó khăn.

“Tỉnh chỉ đề nghị Trung ương cho phép Khu đô thị khoa học Quy Hòa được hưởng chính sách, ưu đãi hiện nay đã được ưu đãi ở Việt Nam, không có gì khác biệt, cao hơn các chính sách nhà nước đã ban hành”, ông Dũng mong muốn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá rất cao sự nỗ lực của tỉnh Bình Định trong thời gian qua. Ông nhìn nhận, Bình Định đang có thiên thời, tiềm năng phát triển rất lớn từ miền núi, trung du, biển đảo. Vị trí địa lý rất thuận lợi để phát triển các tiềm năng phụ cận.

Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Qua đây, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Bình Định cần giữ vững, thể hiện rõ hơn 5 kiên định, cụ thể: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh"; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và kiên định lợi ích quốc gia dân tộc trên nền tảng tôn trọng hệ thống pháp luật quốc tế, thể hiện trách nhiệm cộng đồng…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của tỉnh Bình Định. Riêng đối với kiến nghị tại Khu đô thị khoa học Quy Hòa, đề nghị các thành viên trong đoàn công tác cần xem xét, đồng hành giúp đỡ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh vai trò của khoa học rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, phải ứng xử phù hợp để có được nền tảng phát triển tốt trong tương lai.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các bộ, ngành Trung ương cần tạo điều kiện, hỗ trợ Bình Định gỡ vướng tại Khu đô thị khoa học Quy Hòa
Vì vậy, các bên cần tiếp tục theo đuổi, làm việc lại với các Bộ KH-CN, Bộ TN-MT, Bộ GD-ĐT để tổng hợp lại, báo cáo đề xuất cụ thể hỗ trợ tỉnh tháo gỡ sớm.
Các bên phải cùng nhau tháo gỡ, có sự vào cuộc của các bộ, ngành Trung ương cần làm rõ các nội dung, chỗ nào được miễn tiền thuê đất, chỗ nào giảm, cơ chế ra sao…

Trước đó, tối 17-4, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng với đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước đã đến tham dự lễ Truy điệu và an táng các liệt sĩ Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng cùng quân, dân địa phương đã anh dũng hy sinh tại Đồi Xuân Sơn (thuộc các xã Ân Nghĩa, Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) và lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Hoài Ân (19-4-1972 – 19-4-2022).

Bình Định xin cơ chế, chính sách cho Khu đô thị khoa học Quy Hòa ảnh 6 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Hoài Ân
Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng UBND huyện Hoài Ân 200 triệu đồng để xây dựng bia tưởng niệm, mộ, phần mộ cho các anh hùng liệt sĩ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Hoài Ân đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh Bình Định…

Tin cùng chuyên mục