Bình Định xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong

Đến chiều tối ngày 15-2, ngành chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 2 người nhập viện cấp cứu ở phường Đập Đá (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Chiều 15-2, Ban An toàn Giao thông (ATGT) tỉnh Bình Định đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiệm trọng xảy ra vào trưa cùng ngày tại phường Đập Đá.

Theo Ban ATGT tỉnh Bình Định, đến chiều nay, hậu quả của vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong, 2 người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

 Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đường Lê Duẩn, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Các phương tiện va chạm vụn nát, biến dạng

Trước đó, vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày (15-2), trên đường Lê Duẩn, đoạn qua phường Đập Đá, xe khách 16 chỗ 77B-019.53 do Huỳnh Sơn Thạch (35 tuổi, trú thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển đang chạy theo hướng Bắc – Nam, thì bất ngờ va chạm với 1 xe máy (chưa rõ biển số) do chị Phan Thị Hòa L. (30 tuổi) điều khiển chở theo mẹ ruột là Lê Th.H. (57 tuổi, cùng ở phường Đập Đá).

Sau cú va chạm, xe khách 16 chỗ tiếp tục lao sang lề đường bên trái và tông liên tiếp vào ô tô 51H-053.62 do anh Nguyễn Đức C. (42 tuổi, trú TPHCM) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 2 người nhập viện cấp cứu

Chưa dừng lại, xe khách do Thạch điều khiển tiếp tục lao tới, tông liên tiếp vào các ô tô 51G-529.09 và 2 mô tô 77F1-1985, 77D1-638.74 đang đỗ trong lề đường.

Hậu quả vụ TNGT khiến bà Lê Th.H. tử vong tại chỗ, anh C. và chị Phan Thị Hòa L. tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu; 2 người trên xe ô tô 51H-053.62 bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. 

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

Chiều cùng ngày, Ban ATGT tỉnh Bình Định cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Tin cùng chuyên mục