Bình Định: Lập 2 sở chỉ huy tiền phương chống bão số 4

Tỉnh Bình Định lập 2 sở chỉ huy tiền phương ở Thị xã Hoài Nhơn và huyện miền núi An Lão để ứng phó với bão số 4.  

Ngày 26-9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 (bão Noru) tại thị xã Hoài Nhơn và các huyện An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn (áo trắng giữa) đang chỉ đạo công tác phòng chống bão tại thị xã Hoài Nhơn

Tại Thị xã Hoài Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh này sẽ thành lập Sở Chỉ huy tiền phương để phòng chống bão số 4. Sở chỉ huy này đặt tại phường Tam Quan Bắc (Thị xã Hoài Nhơn).

Trong ngày, Bình Định đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với cơn bão số 4 do ông Phạm Anh Tuấn làm trưởng ban, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh làm phó trưởng ban…

Đến kiểm tra tại huyện miền núi An Lão, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu huyện chủ động nắm bắt tình hình mưa bão, đặc biệt quan tâm đến tình hình sạt lở đất trên tuyến đường ven hồ Đồng Mít đi xã An Vinh (An Lão), yêu cầu huyện thành lập ngay sở chỉ huy tiền phương để ứng phó với mưa bão…

Ông Phạm Anh Tuấn thăm hỏi người dân ở làng biển
Theo UBND huyện An Lão, tại khu vực núi Gai đang có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến 178 hộ dân, trong đó 43 hộ ảnh hưởng trực tiếp. Trực tiếp đến kiểm tra, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu địa phương cần có kế hoạch sơ tán người dân tại khu vực sạt lở này trước khi bão đổ bộ. Về lâu dài, huyện cần có phương án quy hoạch, bố trí tái định cư để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Lịch cho biết, địa phương đã lên kịch bản dự kiến sẽ sơ tán 269 hộ/1.059 nhân khẩu bị ảnh hưởng do triều cường dâng cao, 167 hộ/643 nhân khẩu bị ảnh hưởng ngập lụt khi bão đổ bộ. Huyện Phù Mỹ chỉ đạo các xã ký kết hợp đồng với các đại lý cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống để đảm bảo cung cấp cho người dân trong 7 ngày để chủ động ứng phó khi mưa bão diễn biến phức tạp…

Bình Định: Lập 2 sở chỉ huy tiền phương chống bão số 4 ảnh 3 Ngư dân làng biển Bình Định đưa tàu thuyền lên nơi an toàn
Cùng ngày, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão tại một số công trình giao thông, thủy lợi đang thi công tại tỉnh, gồm: đập dâng Phú Phong (huyện Tây Sơn), dự án đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân…
Bình Định: Lập 2 sở chỉ huy tiền phương chống bão số 4 ảnh 4 Ông Hồ Quốc Dũng (mũ cối xanh) kiểm tra công tác phòng chống bão số 4

Cùng ngày, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã có văn bản cho tất cả các học sinh cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 27-9 cho đến khi có thông báo mới. Huy động lực lượng giáo viên, nhân viên có phương án bảo vệ an toàn, tránh ướt, hư hại tài liệu, hồ sơ, máy tính, thiết bị dạy học…

Tin cùng chuyên mục