Bình Định: Kỷ luật 2 cán bộ quản lý thị trường

Ngày 17-11, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định đã ban hành các quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Phạm Văn Hồng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Bình Định.

Ông Hồng bị kỷ luật hình thức khiển trách, do liên quan đến việc xử phạt hành chính "nhầm lẫn" đối với doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hiền Hòa có trụ sở tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Đức Hiền làm chủ hồi cuối tháng 9-2020

Ngoài kỷ luật ông Hồng, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định cũng kỷ luật về mặt Đảng đối với 1 kiểm soát viên khác trong Đội QLTT số 2 liên quan đến vi phạm trên. Ông Hồng cùng với kiểm soát viên dưới chức cũng bị kỷ luật về mặt chính quyền bằng hình thức khiển trách do Tổng cục QLTT ra quyết định.

Trước đó, cuối tháng 9-2020, Đội QLTT số 2 tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh tên Hiền Hòa (tại xã Cát Hanh) do ông Nguyễn Đức Hiền, Giám đốc Công ty TMSX và Xây dựng Hiền Hậu làm chủ. Ông Hiền là con trai ông Nguyễn Đức Long, Giám đốc DNTN Hiền Hòa.

Qua kiểm tra, ngành chức năng phát hiện 10.000 thanh khung trần nhà trong cơ sở Hiền Hòa, có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam do Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường đăng ký.

Tuy vậy, trong quá trình kỳ các biên bản, giấy tờ vi phạm ông Hiền lại mạo danh cha mình, giả chữ ký ông Long để ký vào các hồ sơ. Vì thế, các giấy tờ, biên bản vi phạm của ông Hiền đều mang tên ông Long.

Trên cơ sở đó, ngày 21-10-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định quyết định xử phạt hành chính DNTN Hiền Hòa số tiền 100 triệu đồng. Đến đây, ông Nguyễn Đức Long kêu oan, gửi đơn khiếu nại đến nhiều nơi.

Làm việc với cơ quan trước đó, ông Nguyễn Đức Hiền mạo danh cha mình là ông Nguyễn Đức Long

Sau khi xác minh lại, đến giữa tháng 5-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định hủy bỏ toàn bộ quyết định xử phạt 100 triệu đối với ông Long trước đó (ngày  21-10-2020). Nguyên nhân, do trong quá trình xác định đối tượng vi phạm, Đội QLTT số 2 đã có sự nhầm lẫn, thiếu sâu sát để đối tượng vi phạm qua mặt…

Tin cùng chuyên mục