Bình Định: Kiểm tra, xử lý 27 điểm dột ở khu nhà khoa học 195 tỷ đồng

Khu nhà được đầu tư vốn 195 tỷ đồng thuộc Trung tâm Khám phá khoa học Bình Định mới đầu tư, khánh thành, đưa vào sử dụng chưa lâu thì phát sinh 27 điểm dột, thạch cao tòa nhà bị thủng, rơi vỡ... khiến dư luận lo ngại về chất lượng của công trình.

Sáng 9-11, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bình Định cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân để khắc phục 27 điểm thấm dột tại tòa nhà Trung tâm Khám phá khoa học tỉnh này tại phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

“Chúng tôi đang mời một đội kỹ thuật từ bên ngoài, họ có chuyên môn cao để kiểm tra, xem xét kỹ nguyên nhân thấm dột nhằm có hướng xử lý, khắc phục”, ông Hà thông tin.

Dùng xô để hứng nước mưa ở những vị trí thấm dột trong tòa nhà Trung tâm Khám phá khoa học Bình Định. Ảnh: Đ.H

Trước đó, nhiều du khách, người dân đến tham quan tại Trung tâm Khám phá khoa học Bình Định phản ánh về hiện tượng thấm dột xảy ra ở nhiều vị trí tòa nhà này. Thậm chí, có vị trí thạch cao bị vỡ ra, rơi xuống nền nhà…

Ngoài ra, theo tìm hiểu vào thời điểm mưa to, khu vực tầng hầm tòa nhà xảy ra tình trạng ngập nước.

Nhiều ý kiến lo ngại, công trình trên được đầu tư với kinh phí 195 tỷ đồng (trong đó kinh phí Trung ương hỗ trợ 160 tỷ đồng, còn lại là địa phương), song mới đưa vào khai thác chưa lâu đã phát sinh thấm dột, hư hại. Ngoài ra, dư luận lo ngại về chất lượng, an toàn công trình khi đưa vào phục vụ du khách…

Các khu nhà Trung tâm Khám phá khoa học Bình Định có kiến trúc phức tạp, đòi hỏi yêu cầu xây dựng và năng lực nhà thầu rất cao
Theo Sở KH-CN, hiện có 27 điểm thấm dột, đã được đánh dấu để các ngành chuyên môn kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý. Đáng lo ngại, nhiều vị trí thấm dột nên nguy cơ ảnh hưởng đến các khu nhà đang trưng bày những thiết bị quan trọng, đắt tiền của trung tâm.

Được biết, dự án đầu tư, xây dựng Trung tâm Khám phá khoa học Quy Hòa gồm 2 giai đoạn, do Sở KH-CN Bình Định làm chủ đầu tư với tổng vốn 310 tỷ đồng. Đơn vị thi công dự án là Công ty TNHH Công nghệ xây dựng Nam Ngân. Giai đoạn 1 được triển khai từ năm 2015, đến 2019 nhà thầu bàn giao công trình, mãi đến tháng 4-2022 công trình mới đưa vào sử dụng.

Một mảng thạch cao thủng, rơi xuống nền nhà. Ảnh: Đ.H
Lỗ thủng thạch cao trên trần tòa nhà. Ảnh: Đ.H.
Giai đoạn 2, được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt với kinh phí trên 115,6 tỷ đồng, do Sở KH-CN làm chủ đầu tư; nhà thầu thi công là TNHH Công nghệ xây dựng Nam Ngân. Theo tiến độ được giao, dự án khởi công năm 2016 đến 2018 hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa xong.

Ông Hà lý giải thêm, do quy mô công trình quá phức tạp, sàn quá rộng đến 5.000m2, điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt nên ít nhiều theo thời gian cũng bị thấm dột, do đó việc khắc phục cần nhiều thời gian.

“Công trình này do kiến trúc sư người Pháp thiết kế, hơi lạ so với Việt Nam nên quá trình thi công phức tạp… Để khắc phục, trước mắt, đơn vị kỹ thuật  buộc phải tháo dỡ một số điểm nhỏ để kiểm tra, tìm ra vị trí thấm dột, rò rỉ cụ thể thì mới có giải pháp khắc phục. Khi trời mưa to, đơn vị sẽ cho người rào chắn cảnh báo khu vực thấm dột, bong tróc để bảo đảm an toàn cho người dân, du khách".

Tin cùng chuyên mục